Ngày 19/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và lễ hội đầu xuân.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu khắc phục kịp thời các đoạn đường hư hỏng, sạt lở do mưa lũ; bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại nút giao hoặc đoạn đường độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế.
Các trạm thu phí cần mở trạm hoặc tạm dừng thu phí để giải tỏa phương tiện khi ùn tắc giao thông. Các đơn vị có phương án điều tiết, không để ùn tắc kéo dài, nhất là trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên các trục chính ra vào Hà Nội và TP HCM, tuyến kết nối nhà ga, sân bay, bến cảng.

Phần quây tôn tạo thành nút thắt trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, tháng 11/2022. Ảnh: Phạm Chiểu
Người vi phạm quy định về tốc độ; nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường; dừng đỗ trái phép; chở quá tải; không đội mũ bảo hiểm; không mặc áo phao khi đi đò... sẽ bị xử lý. Đua xe trái phép cần bị ngăn chặn.
Tại sân bay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường nhân lực, phương tiện để thực hiện nhanh soi chiếu an ninh, trả hành lý cho khách, nhất là với Tân Sơn Nhất, Nội Bài. "Giảm tình trạng chậm, hủy chuyến, không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện", công điện nêu.
Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý các bệnh viện tăng cường lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, thuốc, máu đảm bảo cao nhất cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiệt hại về người.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 7 ngày, từ 29 tháng chạp Nhâm Dần tới hết mùng 5 tháng giêng Quý Mão (20-26/1/2023). Công chức sẽ nghỉ chính thức 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết cộng thêm 2 ngày cuối tuần; đi làm trở lại vào ngày mùng 6 tháng giêng (27/1/2023).
Lịch nghỉ trên áp dụng cho công chức, viên chức, song Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khuyến khích doanh nghiệp áp dụng cho người lao động và báo trước ít nhất 30 ngày.
Dịp Tết Dương lịch, công chức, lao động được nghỉ 3 ngày, gồm thứ bảy, chủ nhật (1/1/2023) và ngày nghỉ bù kế tiếp (2/1/2013).