Cụ thể, những trẻ mồ côi cả cha và mẹ, không còn người nuôi dưỡng nếu dưới 4 tuổi mỗi tháng được hỗ trợ một triệu đồng, ngoài độ tuổi này là 700.000 đồng. Trẻ có cha hoặc mẹ mất do dịch, người còn lại mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo, mỗi tháng được giúp 650.000 đồng, mức hỗ trợ sẽ 480.000 đồng ở trường hợp người còn lại thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức hộ cận nghèo.

Ba chị em nhà ở ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh (TP HCM), mồ côi cha sau đợt dịch thứ tư. Ảnh: Lê Tuyết
Ngành lao động thành phố cũng đề xuất miễn học phí cho các em đến hết chương trình phổ thông trung học, giáo dục nghề nghiêp và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Việc hỗ trợ thực hiện cho đến khi trẻ đủ 18 tuổi.
Người già mất người thân, rơi vào cảnh neo đơn do dịch, được đề xuất mức hỗ trợ mỗi tháng 700.000 đồng với người từ 80 tuổi trở lên và 480.000 đồng với người từ 60 tuổi. Họ sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Đợt bùng phát dịch vừa qua, TP HCM là địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất. Số liệu thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đến nay có 383 người già neo đơn và 2.208 trẻ mồ côi do dịch.
Theo chính sách hiện hành, trẻ mất cả cha lẫn mẹ mới được nhận trợ cấp hàng tháng theo mức trẻ dưới 4 tuổi là 900.000 đồng, ngoài độ tuổi này là 540.000 đồng. Các em được cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và các khoản khác ở trường, thời gian trợ cấp đến 16 tuổi. Một số chính sách trợ giúp duy trì đến 22 tuổi nếu các em học nghề, cao đẳng, đại học.
Đối với người già, ngân sách Nhà nước hỗ trợ mỗi tháng 360.000 đồng cho người trên 80 tuổi không có lương hưu, người từ 60 đến 79 sẽ nhận được trợ cấp nếu thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
Lê Tuyết