Những hình ảnh ngày thường tại chợ Cầu Muối sẽ không còn sau 20/10. |
Các tiểu thương cho biết, họ đều tán thành chủ trương chung của thành phố. Tuy nhiên, thắc mắc từ trước đến nay vẫn chưa có câu trả lời là mong muốn 10 chợ đầu mối sẽ đồng loạt di dời để đảm bảo tính công bằng. Nhưng quyết định chấm dứt hoạt động của chợ Cầu Muối - Cầu Ông Lãnh từ ngày 20/10 sẽ gây ra nhiều bất lợi cho việc kinh doanh trong thời gian tới. Vô hình chung, 8 chợ đầu mối còn lại trong nội thành tiếp tục kinh doanh là một lợi thế thu hút người tiêu dùng lẫn những đầu mối bán buôn.
Chợ Tam Bình (Thủ Đức) trước ngày khai trương. |
Hơn nữa, các hộ kinh doanh thủy hải sản tại chợ cá Cầu Ông Lãnh cũng băn khoăn trong việc di dời ra hai chợ Tam Bình và Tân Xuân. Việc bố trí hoạt động ngành này tập trung vào chợ Bình Điền (quận 8) nhưng chợ này chỉ có thể hoàn tất vào đầu năm 2004. Như vậy, việc di dời lần này chỉ mang tính tạm thời khiến họ phải chần chừ vì sẽ tốn thêm nhiều chi phí.
Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Ban quản lý chợ Cầu Muối - Cầu Ông Lãnh, Ban chỉ đạo di dời vẫn còn nhiều lúng túng trong việc đẩy mạnh hoạt động do phương án đền bù, hỗ trợ thiệt hại cho các tiểu thương vẫn chưa có (đang chờ UBND thành phố phê duyệt). Ngoài ra, khá nhiều tiểu thương trong chợ cũng phản ánh về một số điểm không thuận tiện như mặt bằng kinh doanh ở nơi mới còn chật hẹp (tối đa mỗi tiểu thương chỉ được 20m2 theo giá ưu đãi), vấn đề di chuyển khó khăn…
Theo quy hoạch, 10 chợ đầu mối trong nội thành phải di dời ngay là: chợ rau củ quả Cầu Muối, chợ cá Cầu Ông Lãnh (quận 1), chợ cá Hòa Bình, chợ thủy hải sản khô Trần Chánh Chiếu (quận 5), Mai Xuân Thưởng, Sân Cá 50 (quận 6), chợ cá Xóm Củi (quận 8), chợ thịt heo An Lạc (Bình Chánh) và chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình). Từ nay đến năm 2005, TP HCM sẽ giải tỏa khoảng 150 chợ lớn, nhỏ trong số 400 chợ trong nội thành. Đến năm 2010, trên địa bàn chỉ giữ lại dưới 200 chợ hiện có và sẽ xây dựng thêm khoảng hơn 100 chợ nhưng phải bảo đảm yêu cầu quy hoạch phát triển thương mại. Bên cạnh đó, mục tiêu từ nay đến 2005 sẽ nâng gấp đôi số siêu thị hiện có (đạt khoảng 100 siêu thị và hơn 40 trung tâm thương mại). |
Ông Trương Trung Việt, Trưởng phòng quản lý Thương mại - Dịch vụ, Sở Thương mại, cho biết theo quyết định của UBND thành phố, đến thời hạn ngưng hoạt động của khu chợ này, sẽ có nhiều biện pháp triển khai như chốt chặn việc xe tải đổ hàng, cấm kinh doanh theo lề đường trước chợ… Cơ sở vật chất trong chợ cũng sẽ được phá dỡ. Do vậy, Sở Thương mại vẫn đang tiếp tục vận động tuyên truyền tiểu thương di dời đảm bảo đúng thời gian quy định.
Ngoài chính sách hỗ trợ đã được ban hành từ trước cho các tiểu thương như giá thuê ô, vựa thấp (bình quân 6,6 triệu đồng/m2), thời gian thuê 50 năm và hình thức thanh toán trả chậm không tính lãi…, UBND thành phố cũng vừa ban hành chính sách khuyến khích đối với các tiểu thương chấp hành tốt kế hoạch di dời, bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây. Theo đó, các tiểu thương di dời trước ngày 20/10 được thưởng 5 triệu đồng/hộ, trong thời gian 20-31/10 được thưởng 2 triệu đồng/hộ.
Ông Nguyễn Thanh Tâm lạc quan: "Hy vọng trong 1-2 ngày nữa, chúng tôi sẽ nhận được phương án đền bù chi tiết để việc di dời của các tiểu thương được tiến hành nhanh chóng".
Bùi Đương