Hai cơ quan thống nhất sẽ phối hợp vận động kiều bào đầu tư vào KCX, KCN TP HCM, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Đồng thời nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ của trí thức, chuyên gia Việt kiều vào hoạt động của KCX, KCN.
![]() |
Nối kết 2 cơ quan để vận động kiều bào đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất TP HCM. Ảnh: P.A. |
Theo ông Vũ Văn Hòa, Trưởng Ban quản lý KCX - KCN TP HCM, hiện thành phố có 15 KCX, KCN đang thu hút 1.000 nhà đầu tư của hơn 25 quốc gia, lãnh thổ đầu tư. Trong số đó, chỉ có 30 doanh nghiệp Việt kiều đang hoạt động ở các KCX, KCN.
Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM Nguyễn Chơn Trung cũng cho rằng, con số này quá khiêm tốn nếu so với lượng 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 400.000 trí thức, 300.000 chuyên gia, cán bộ kỹ thuật đang nắm giữ nhiều trọng trách quan trọng ở các công ty lớn của nước ngoài. "Việt Nam chưa tận dụng hết cơ hội để thu hút lượng lớn chuyên gia kiều bào về nước, tạo dòng chảy chất xám về vùng trũng", ông Trung thừa nhận.
2 bên khẳng định sẽ cùng nhau tìm kiếm các giải pháp cụ thể hơn nữa để tăng sức thu hút kiều bào đầu tư về nước và các KCN, KCX. Nhất là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực để nhằm nhận chuyển giao kỹ thuật từ hơn 4.000 chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các KCX, KCN, trong vòng vài năm tới.
Phan Anh