Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Phòng Thuế thu nhập cá nhân - Cục Thuế TP HCM, kể một câu chuyện mới đây, người đại diện của ca sĩ nổi tiếng đến Cục. Những tưởng đây là một động thái tích cực, có thể sẽ "gây phong trào" cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khác, thế nhưng, người đại diện của ca sĩ lại khai mức thu nhập của ca sĩ này dưới mức chịu thuế, tức là không quá... 5 triệu đồng/tháng. Dù biết sự thật chẳng phải như vậy, nhưng cơ quan thuế vẫn bó tay vì thiếu cơ sở để xác nhận được mức thu nhập hằng tháng của ca sĩ này.
Ví dụ trên không chỉ cho thấy những hạn chế trong các quy định về sắc thuế thu nhập cá nhân hiện hành, mà còn thể hiện sự thiếu tinh thần trách nhiệm của các cơ quan phối hợp.
Theo quy định tại Thông tư 81 của Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành, cụ thể là các sở văn hóa thông tin, đơn vị tổ chức biểu diễn, các hãng băng đĩa nhạc... có trách nhiệm xác định tính chuyên nghiệp của ca sĩ, nghệ sĩ và khấu trừ tại nguồn mỗi khi chi trả để nộp lại cho cơ quan thuế.
Ngành thuế đã nhiều lần tuyên truyền, đôn đốc nhưng các đơn vị phối hợp vẫn bình chân như vại, vô hình trung góp tay cho những cá nhân có thu nhập rất cao trốn tránh nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, ý thức của ca sĩ, nghệ sĩ cũng là vấn đề đáng bàn.
Còn nhớ, cách đây không lâu, một ca sĩ nổi tiếng ở Hà Nội đã từng tự nguyện nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng chỉ một lần rồi thôi, vì việc làm của cô ta đã bị một số đồng nghiệp... chỉ trích!
Hiện nay, mỗi ca sĩ tên tuổi được trả cát-sê vài triệu đồng, thậm chí 10 triệu đồng/lần diễn là bình thường. Đó là chưa kể đến những chuyến "bay sô" nước ngoài, tiền cát-sê và bán băng đĩa thu được mỗi đợt hàng chục nghìn USD. Tuy vậy khi được cơ quan thuế gửi thư nhắc nhở, họ lại "lặn" mất tăm. Trong khi đó, phát biểu trên báo chí, không ít người nói rằng họ sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ công dân.
Có người trong ngành thuế từng "dọa" sẽ công bố những ca sĩ, nghệ sĩ trốn tránh nghĩa vụ thuế. Chưa đến mức phải làm như vậy, song điều đó đã chỉ ra một thực trạng đáng buồn, không thể chối cãi: ngành thuế đã chịu thua và chưa biết bao giờ mới "lật ngược tình thế" nếu thiếu những quy định bổ sung kịp thời, hiệu quả.
(Theo Người Lao Động)
Độc giả có thể gửi ý kiến tại đây: