Theo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, TP HCM đang kiên quyết giải thể, phá sản các đơn vị làm ăn thua lỗ mà không sáp nhập vào đơn vị khác như thường lệ, để tránh gánh nặng lỗ kéo dài, dắt dây.
Hiện TP HCM còn 16 doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ và 9 đơn vị kinh doanh chỉ đến điểm hoàn vốn. Dự kiến, các đơn vị này sẽ lần lượt được khai tử trong thời gian tới.
TP HCM sẽ chỉ còn quản lý trực tiếp 17 tổng công ty và công ty nhà nước sản xuất kinh doanh. 375 doanh nghiệp nhà nước khác đã, đang và sắp được cổ phần hóa, chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, sáp nhập, giải thể, phá sản, giao bán, hoặc chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con...
Đánh giá của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp là lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp sau khi chuyển đổi hoạt động đã tăng cao so với trước khi sắp xếp. Đơn cử như Công ty cổ phần điện lạnh Sài Gòn (REE) đã tăng lợi nhuận lên 10 lần (từ 3,56 tỷ đồng lên 47 tỷ đồng). HAXACO, Công ty phát triển nhà Thủ Đức, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà, Công ty cổ phần Nam Việt... đều có mức lợi nhuận tăng từ 5-10 lần so với trước chuyển đổi.
Tuy nhiên, cái vướng khi chuyển đổi doanh nghiệp là chưa có bảng giá chuẩn để xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa; tình trạng thông thầu, thoái thầu phổ biến gây tiêu cực trong bán đấu giá cổ phần; lúng túng trong việc xác định các tiêu chí cụ thể của nhà đầu tư chiến lược...
Ngoài ra theo quy định, các nhà đầu tư trong nước đều được mua cổ phần với số lượng không hạn chế. Tuy nhiên khi xây dựng quy chế bán đấu giá cổ phần, nhiều doanh nghiệp không muốn một hoặc hai nhà đầu tư mua hết cổ phần được bán ra. Nhằm đảm bảo có ít nhất 50 cổ đông bên ngoài tham gia vào công ty cổ phần để đủ điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, doanh nghiệp thường đề ra những quy định hạn chế số lượng mua của nhà đầu tư.
Dự kiến, công tác đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP HCM sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay.
P.A.