Ngoài thuế thu nhập cá nhân, TP HCM cũng giảm 50% thuế giá trị gia tăng cho 8.955 doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền giảm ước tính 436 tỷ đồng trong tháng 2, 3. Riêng, thuế thu nhập doanh nghiệp với mức giảm 30% áp dụng trong quý 4, các đơn vị đã đỡ gánh nặng đến 672,3 tỷ đồng.
![]() |
|
Gần 800 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân được giãn trong quý I tại TP HCM. Ảnh: B.H. |
Luật thuế thu nhập cá nhân được giãn đến hết tháng 5, tuy nhiên, những cá nhân thuộc diện chịu thuế vẫn phải đăng ký để được cấp mã số cá nhân. Nhưng tính đến nay Cục thuế TP HCM mới cấp cho khoảng 633.000 người trên tổng số gần 2 triệu người có thu nhập chịu thuế. Theo lộ trình, đến tháng 6, ngành thuế phải hoàn tất việc cấp mã cho đối tượng thuộc diện này. Số người hành nghề tự do đến đăng ký mã số thuế cá nhân ở thành phố hiện cũng đã giảm hẳn.
Theo số liệu của Cục thuế, trong 3 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách ở thành phố đạt hơn 105% dự toán quý I, giảm 0,24% so với cùng kỳ năm 2008, GDP thành phố tăng 4% so cùng kỳ trong khi tổng giá trị sản xuất tăng gần 2%.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục thuế quý II là tuyên truyền đến các doanh nghiệp việc mua bán phải có hóa đơn, chứng từ. Theo Cục trưởng thuế TP HCM Nguyễn Đình Tấn, thời gian qua, một số đơn vị bán hàng không có hóa đơn, như vậy sẽ khó kiểm soát được nguồn gốc, xuất xứ của lượng hàng nhập vào, có thể hàng gian, hàng giả... Ngoài ra, người tiêu dùng khi khiếu kiện về chất lượng sản phẩm cũng sẽ có lợi thế vì đơn vị bán hàng khi xuất hóa đơn cho khách phải chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả, nguồn gốc...
Gần 1.100 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi rào chắn, số liệu tính đến ngày 10/4, trên 59 tuyến đường, đã được giảm 382 triệu đồng. Theo ông Tấn, mức gia giảm này áp dụng chủ yếu cho đối tượng hộ kinh doanh thuế khoán. Cục thuế sẽ tiếp tục tổng hợp số lượng những hộ kinh doanh sụt giảm do vướng lô cốt để xác định lại doanh thu thông qua Hội đồng tư vấn thuế phường xã.
Bạch Hường
