Ngày 12/3, tại hội nghị tổng kết xúc tiến thương mại năm 2012 và kế hoạch năm 2013, bà Phượng cho biết, các ngành thành phố đẩy mạnh đầu tư vào 3 thị trường trên là: nông lâm thủy sản, thực phẩm chế biến, may mặc, da giày, đồ gỗ, mỹ nghệ và du lịch.
Tại Campuchia, ITPC chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối và đại lý bán hàng, tăng độ phủ của hàng Việt Nam trên thị trường này. Các sự kiện hội chợ triển lãm thương mại sẽ lần lượt được tổ chức tại Phnompenh, Siemreap và Battambang. Trong khi đó, thị trường Myanmar mới mẻ hơn nên các chương trình xúc tiến thương mại đầu tư chủ yếu tại Yangon.
Bà Phượng cho hay, bên cạnh thị trường trọng điểm là Myanmar, Campuchia và Lào, ITPC vẫn tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, đầu tư vào thị trường Mỹ, EU, Nhật, Trung Quốc.
![]() |
Myanmar được TP HCM chọn là một trong 3 thị trường xúc tiến thương mại nước ngoài trọng điểm trong năm 2013. Ảnh: Vũ Lê |
Điểm nhấn của hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2013 là ITPC tổ chức các đoàn doanh nghiệp khảo sát thị trường nước ngoài. Qua đó giới thiệu các chính sách mới nhất của nước bạn cho doanh nghiệp Việt Nam. "Ngoài ra thành phố sẽ tổ chức Ngày hội giải quyết hàng tồn kho nhằm tìm đầu ra cho hàng Việt, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nước", bà Phượng nói.
Phó chủ tịch UBND TP HCM, Nguyễn Thị Hồng đề nghị ITPC tập trung khai thác thêm các thị trường xuất khẩu mới ở khu vực châu Á, đặc biệt là các nước có nền kinh tế đang phát triển tương đồng với Việt Nam. Sở dĩ phải tập trung vào các thị trường xuất khẩu tiềm năng, theo bà Hồng vì hoạt động xuất khẩu là thế mạnh của TP HCM, chiếm 30% xuất khẩu cả nước.
"Năm 2013 TP HCM phải tiếp tục vượt khó, cần tăng cường hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, ITPC cần phối hợp với các quận huyện gặp gỡ doanh nghiệp mỗi quý một lần để đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư", bà Hồng nhấn mạnh.
Phó chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu ITPC không được lơi lỏng thị trường trong nước, đặc biệt là các phiên chợ hàng Việt về nông thôn để phát triển và xây chắc vị thế "sân nhà".
Hà Thanh