Cùng ra đi với họ hôm qua (23/11) còn có 3 thứ trưởng. Động thái này của nhóm thành viên nội các thuộc Đảng Xã hội Dân chủ là nhằm phản đối chính sách cứng rắn của chính phủ liên hiệp đối với người Albania thiểu số.
Hôm qua (21/11), Liên minh Dân chủ Xã hội Macedonia (SDSM) cùng Đảng Dân chủ Tự do đã rút khỏi liên minh đang cầm quyền và kêu gọi tổ chức nhanh một cuộc bầu cử trong sạch.
Cuộc bỏ phiếu về việc thay đổi Hiến pháp đã phải tổ chức vào buổi đêm nhằm tránh các cuộc biểu tình của những người theo chủ nghĩa dân tộc. Sáng nay (16/11), các nghị sĩ đã thông qua tất cả 15 điều sửa đổi.
Macedonia đang đối mặt với nguy cơ của một cuộc nội chiến mới, khi Bộ trưởng Nội vụ Ljube Boskovski hôm qua (12/11) kêu gọi mở đợt tấn công quyết định vào khu vực được coi là nơi trú ẩn của phiến quân gốc Albania thiểu số.
“Đây là một bước đi đúng hướng rất quan trọng”, ông Javier Solana, phụ trách chính sách ngoại giao EU, bình luận sau khi tới Skopje. Cuộc bỏ phiếu ở thủ đô Macedonia đã bị trì hoãn tới hai ngày, vì những tranh cãi gay gắt xung quanh các điều khoản trong kế hoạch.
Đợt đầu tiên gồm 135 binh sĩ Pháp hôm qua (22/8) đã đến thủ đô Skopje của Macedonia, sau khi các thành viên NATO chấp nhận kế hoạch gửi 3.500 quân tới nước này để tịch thu vũ khí của phiến quân gốc Albany.
Lễ ký diễn ra hôm qua (13/8) tại nhà riêng của Tổng thống Boris Trajkovski, một sự kiện không quá sôi nổi. Tuy nhiên, văn bản dày 15 trang mà các bên ký kết thực sự là một thỏa thuận đột phá, đưa đất nước thoát khỏi bờ vực nội chiến.
Từ 6h15’ sáng nay (11/6, tức 11h15' Hà Nội), đạn pháo của quân đội Macedonia lại nổ rền, rót vào các làng Slupcane và Matejce do lực lượng nổi dậy gốc Albany kiểm soát, bất chấp những lời đe dọa “bắn thẳng vào thủ đô Skopje” từ phía phiến quân.
Một chỉ huy của phiến quân Albany, ông Hoxha, tuyên bố hôm qua (10/6): “Từ thứ hai, chúng tôi sẽ tấn công các đồn cảnh sát, sân bay, văn phòng chính phủ và quốc hội… tất cả những gì có thể, bằng súng cối 120 ly, từ trên núi bắn xuống. Súng cối của chúng tôi không nhiều nhưng rất tốt…”.
Một làng ở Kosovo, làng Krivenik, đã trúng phải đạn pháo khi lực lượng Macedonia và phiến quân Albany giao tranh hôm qua (29/3). Ba người thiệt mạng, khoảng 20 người bị thương. Một trong ba người tử nạn là phóng viên ảnh của hãng APTN.
Chiến sự đang lan rộng trên khu vực biên giới phía bắc Macedonia, trong khi quân đội tiếp tục tấn công phiến quân gốc Albany gần Tetevo, thành phố lớn thứ hai ở nước này.
Đúng 10 tiếng đồng hồ sau khi thời hạn để phiến quân trả lời tối hậu thư của Chính phủ Macedonia kết thúc, quân đội Macedonia đã mở một cuộc tấn công bằng trọng pháo vào các vị trí quân nổi dậy Albany đang giữ, trên những ngọn đồi phía bắc thành phố Tetovo.
Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy tình đoàn kết giữa cộng đồng thiểu số Albany và phiến quân ở thành phố Tetevo (Macedonia) đang gia tăng. Nhưng điều đó lại tỷ lệ nghịch với mối quan hệ giữa người Albany và người Slav ở đất nước Balkans này.
Chiến sự giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy gốc Albany ở Tetovo, Macedonia, hôm qua (16/3) đã bước sang ngày thứ ba. Cảnh sát nã đạn vào các căn cứ của du kích Albany trên những ngọn đồi khắp địa bàn thành phố.
Lực lượng an ninh Macedonia và một nhóm người có vũ trang đã nổ súng giao tranh trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Sự kiện xảy ra hôm qua (26/2), gần làng Tanusevci, tỉnh Kosovo, cho thấy bạo lực có thể sẽ một lần nữa lan ra khắp khu vực Balkans.