Thiếu ứng viên đi làm việc tại Malaysia Theo các công ty, một trong các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng không có ứng viên là thu nhập tại đây không hấp dẫn người lao động(180-200 USD/tháng).
Ngừng cho phép thêm doanh nghiệp đưa lao động đi Malaysia Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm vừa yêu cầu: Việc đưa lao động đi làm việc ở Malaysia phải được tiến hành chặt chẽ. Bộ LĐTB&XH cần chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm, không làm ồ ạt; chọn 1 tỉnh và 1 doanh nghiệp làm thí điểm thực hiện đề án này trong tháng 6.
Những điều sai trái ở LOD trong tuyển lao động đi Malaysia Bộ LĐTB&XH tỏ ra rất lạc quan về thị trường xuất khẩu lao động sang Malaysia và cho phép 27 doanh nghiệp được thí điểm đưa lao động sang thị trường này. Nhưng việc tuyển chọn lao động tại Công ty Hợp tác lao động nước ngoài (LOD) thuộc Bộ Giao thông vận tải đã có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng.
Thêm một công ty được đưa lao động sang Malaysia Cục Quản lý lao động với nước ngoài (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) vừa cho phép Công ty Suleco (635 Nguyễn Trãi, quận 5, TP HCM) đưa lao động sang làm việc tại Malaysia. Trước đó, đã có 4 đơn vị được phép tham gia vào hoạt động này.
Xuất hiện hoạt động phi pháp đưa lao động sang Malaysia Cục Quản lý lao động với nước ngoài vừa cảnh báo hiện có một số doanh nghiệp chưa được phép làm dịch vụ cung ứng lao động đi Malaysia đã ra thông báo tuyển người với nội dung không đúng về tiền lương và các khoản thu nhập, gây ảo tưởng cho người lao động.
Hợp đồng xuất khẩu lao động đầu tiên sang Malaysia Hôm nay, Công ty Hợp tác Lao động Nước ngoài (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) tuyển 300 công nhân đi làm việc tại Malaysia. Đây là hợp đồng thực thi đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Malaysia đồng ý tiếp nhận lao động Việt Nam.