Ngoài anh Phạm Công Trình, các nạn nhân khác điều trị tại 3 bệnh viện ở Lào Cai và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã được miễn viện phí. Chiều 12/9, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các bệnh viện báo cáo việc này trước ngày 16/9.
Một nạn nhân vụ tai nạn xe khách giường nằm ở Lào Cai cho biết có kẻ lợi dụng đêm tối lấy đồ của người chết mang đi bán. Công an tỉnh Lào Cai đang vào cuộc xác minh sự việc này.
Đối với các điểm đen, đoạn đèo dốc, vực sâu, Tổng cục Đường bộ sẽ có giải pháp thiết kế đặc biệt hoặc thiết kế tăng cường hệ thống phòng hộ hiện có để ngăn chặn tình trạng xe mất lái lao ra khỏi đường.
Chuyến nghỉ dưỡng và chụp ảnh cưới cuối cùng lấy đi sinh mạng của cả đôi tình nhân Hải Ly - Anh Tài khi xe khách của họ gặp tai nạn tại Lào Cai. Sau 7 ngày được điều trị tích cực, sáng 8/9, chị Nguyễn Hải Ly qua đời. Như vậy, 14 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này.
Sở Giao thông Hà Nội cho rằng trách nhiệm quản lý hãng xe Sao Việt bị tai nạn ở Lào Cai thuộc về địa phương vì đơn vị này cấp phù hiệu hoạt động. Còn Sở Giao thông Lào Cai lại cho rằng không quản lý tài xế xe khách Sao Việt vì xe này chạy tăng cường.
Nêu đích danh một loạt đơn vị vi phạm, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khẳng định nếu các đơn vị này có trách nhiệm, tai nạn giao thông khiến 12 người chết ở Lào Cai sẽ không xảy ra.
Sáng 6/9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho đoàn phượt Phong Vân vì tham gia cứu hàng chục nạn nhân vụ xe khách Sao Việt lao xuống vực tại dốc Tòng Sành (Bát Xát, Lào Cai).
Nguyễn Ngọc Tân - hành khách trong vụ tai nạn ở Sa Pa đã tử vong ngày 5/9 do vết thương thấu sọ. Trước đó một ngày, anh này được gia đình xin đưa về quê.
Sáng 4/9 người dân vẫn thấy chiếc xe giường nằm có tên Sao Việt chạy trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) dù hãng xe này đã bị đình chỉ hoạt động. Lãnh đạo sở Giao thông cho rằng đây có thể là xe 'dù'.
Sau tai nạn xe khách khiến 13 người tử vong, Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký văn bản đốc thúc Sở Giao thông Lào Cai sớm đầu tư xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa.
Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó cục trưởng Đăng kiểm cho rằng xe giường nằm 2 tầng khá dài và cao nên đi vào địa hình đường cua, dốc, hẹp sẽ có nguy cơ tai nạn cao.
Sáng nay, Tổ điều tra thuộc Bộ Công an có mặt và phối hợp với Công an Lào Cai để giám định các thiết bị kỹ thuật trên chiếc xe khách giường nằm Sao Việt rơi xuống vực làm nhiều người chết.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông điều tra vụ xe khách lao xuống vực Sa Pa làm 12 người chết, tai nạn ở Quảng Trị và Hưng Yên khiến 6 người tử vong.
Trên chiếc xe khách gặp nạn tối 1/9, có nhiều nạn nhân lần đầu được đi Sa Pa chơi, chẳng ngờ đó cũng là hành trình cuối cùng của cuộc đời họ.
Chiều 3/9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai còn 15 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 6 ca nặng và 2 ca tiên lượng xấu.
Sau vụ tai nạn xe khách thảm khốc tại Lào Cai, sáng 3/9, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng tuyên bố sẽ không cho xe giường nằm lưu thông trên địa hình đồi núi quanh co.
15h30 chiều nay, xác chiếc xe khách giường nằm của hãng Sao Việt đã được kéo lên khỏi vực sâu, đưa về Công an tỉnh Lào Cai để phục vụ điều tra nguyên nhân tai nạn.
"Lấy hết can đảm lật nạn nhân lại, tôi lạnh người khi chị ấy không thở, mặt đầy máu", Đức - một thành viên đoàn phượt - kể. Chuyến ngắm cảnh của cậu và 17 người bạn đã trở thành ký ức bi thương khi họ tình cờ gặp chiếc xe khách lao xuống vực sâu.
Công tác cứu hộ và khám nghiệm tại hiện trường chiếc xe khách gặp nạn tại Sa Pa đêm 1/9 được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương.
Bộ Y tế cho biết sẽ miễn phí phẫu thuật, điều trị và cung cấp suất ăn cho các nạn nhân của chiếc xe du lịch gặp nạn tại Lào Cai.