Hôm qua, TAND tỉnh Bến Tre đã dừng xét hỏi, trả hồ sơ vụ án về cơ quan điều tra để làm rõ hơn sai phạm của bị cáo Mai Thị Hiền (cửa hàng trưởng), Trần Huyền Lương (kế toán trưởng) và Đỗ Thành Nhân (thủ kho). Theo HĐXX, cáo trạng chưa làm rõ số tiền mỗi bị cáo chiếm đoạt trong gần 6,3 tỷ đồng tham ô.
TAND tỉnh Bến Tre đang xét xử vụ lập chứng từ giả, bòn rút tiền công quỹ, đánh tráo kim cương, vàng... tại cửa hàng dịch vụ cầm đồ 79 thuộc Công ty thương mại Trúc Giang, gây thất thoát gần 6,3 tỷ đồng. VKS đề nghị tuyên phạt Mai Thị Hiền, Trần Huyền Lương (cửa hàng trưởng và kế toán trưởng) tử hình, Đỗ Thành Nhân (thủ kho kiêm giám định viên) án chung thân.
Lợi dụng sơ hở, bộ ba cửa hàng trưởng, kế toán và giám định kỹ thuật của cửa hàng cầm đồ trực thuộc Công ty Thương mại Trúc Giang đã lập danh sách khách hàng ma, rồi đem sắt, đá, buloong niêm phong lại, "biến" chúng thành kim cương, hột xoàn, vòng vàng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 7 tỷ đồng.
Lợi dụng sơ hở, 3 nhân viên cửa hàng cầm đồ trực thuộc Công ty Thương mại Trúc Giang (thuộc Sở Thương mại và Du lịch Bến Tre) đã đem sắt, đá đánh tráo toàn bộ số kim cương, hột xoàn, vòng vàng tồn kho tại cửa hàng, gây thất thoát cho Nhà nước tới 7,6 tỷ đồng.