Ba bị cáo bị truy tố về các tội tham ô, cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, từ 7/5/1990 đến 23/5/2001, bị cáo Hiền cùng Lương và Nhân cho 57 lượt khách hàng (chủ yếu là người thân quen) vay nhiều tiền hơn giá trị tài sản thế chấp, hoặc không giám định vật cầm cố... Bên cạnh đó, 3 đối tượng còn lập hơn 4.700 chứng từ khống, nâng doanh số tính lãi để lấy lương khoán.
Do vậy, sau 12 năm hoạt động, cửa hàng cầm đồ 79 đã làm thất thoát gần 6,3 tỷ đồng. Để "hợp thức hoá" số tiền trên, 3 bị cáo đã cho vào két sắt 2,9 kg đá xanh, 5,5 kg sắt cùng 0,8 kg gạch vụn... Tất cả được niêm phong thành hơn 470 gói "đồ trang sức vàng và kim cương", có chữ ký giáp lai của cửa hàng trưởng Hiền bên ngoài.
Tại toà, bị cáo Nhân đã thừa nhận dùng 4,6 tỷ đồng để chơi số đề. Trong khi đó, Hiền và Lương đùn đẩy, đổ trách nhiệm cho nhau.
HĐXX tiếp tục làm việc và sẽ tuyên án trong vài ngày tới.
(Theo Tuổi Trẻ)