Hai bản án dân sự về trách nhiệm bồi thường của ông Chấn với gia đình nạn nhân Hoan vừa được tuyên hủy, hơn một năm sau khi ông được xác định không phải thủ phạm giết người.
9h15 ngày 4/2, sau chừng 5 phút hội ý, TAND tỉnh Bắc Giang thông báo hoãn phiên xử Lý Nguyễn Chung về hành vi giết người, cướp tài sản. Nghi can Chung không có mặt tại phòng xử.
Cơ quan điều tra vừa ra kết luận bổ sung vụ án Lý Nguyễn Chung sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (42 tuổi, ở xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang), trong đó có đề nghị huỷ hai bản án dân sự của ông Nguyễn Thanh Chấn.
Cho rằng ông Chấn đã vô tội nhưng hai bản án dân sự trong vụ án hình sự vẫn còn nên TAND tỉnh Bắc Giang đã đề nghị cơ quan chức năng thực hiện hủy theo pháp luật.
Năng lực thẩm phán hạn chế, số lượng bản án bị kháng nghị phúc thẩm tăng, tiến độ thi hành án tử hình chậm, cơ sở giam giữ xuống cấp... là thực trạng được Ủy ban Tư pháp nêu sáng nay trước Quốc hội.
Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) cho hay nếu cán bộ tố tụng được xác định cố ý gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn thì phải thanh toán 100% số tiền nhà nước trả bồi thường cho người bị kết án oan này, với lỗi vô ý thì không.
"Họ làm án, làm sai lệch vụ án đến bây giờ mới phát hiện được. Một mình tôi không phải là thánh. Tôi xử theo luật, làm theo bổn phận", ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán chủ tọa phiên phúc thẩm xử oan ông Nguyễn Thanh Chấn, vừa bị khởi tố, chia sẻ.
Hai bản án hình sự kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn giết người đã được hủy song bản án dân sự tuyên ông phải cấp dưỡng cho con nạn nhân vẫn còn đó.
Theo tiến sĩ Phan Anh Tuấn, việc khởi tố thẩm phán Phạm Tuấn Chiêm là điều mới trong lịch sử tố tụng, là tư duy tiến bộ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, là một biện pháp hiệu quả chống oan, sai.
Chiều 30/9, Cục Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (65 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sáng nay, do vắng mặt mẹ của nạn nhân, phiên xét xử Lý Nguyễn Chung, thủ phạm trong vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết tội oan suốt 10 năm, đã không thể diễn ra.
Trong khi luật sư cho rằng quy định nghi can có quyền không khai báo để chờ luật sư bào chữa sẽ giảm bức cung, dùng nhục hình, có ý kiến quan ngại việc này bị lợi dụng gây cản trở quá trình phá án.
Người đi tù oan 10 năm Nguyễn Thanh Chấn vừa yêu cầu TAND Tối cao bồi thường thêm 100 triệu đồng khoản gia đình phải đi vay, cầm cố sổ đỏ lấy kinh phí kêu oan.
7 tháng từ khi được công nhận vô tội, hôm nay, người đàn ông bị bắt oan suốt 10 năm đã có cuộc gặp chính thức đầu tiên với TAND Tối cao, bàn việc đòi bồi thường oan sai.
Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lý Nguyễn Chung (26 tuổi) về hành vi giết người, cướp tài sản.
Ngày 15/8, đại diện TAND Tối cao hẹn gặp ông Nguyễn Thanh Chấn để thương lượng bồi thường việc kết tội oan ông này trong suốt 10 năm.
Một lãnh đạo công an huyện Việt Yên và trưởng phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang, bị cho là đã cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án khiến ông Chấn bị tù oan suốt 10 năm.
Để việc đòi bồi thường tổn thất do 10 năm đi tù oan được xúc tiến nhanh, vợ chồng ông Chấn đã ký hợp đồng thuê thêm một luật sư là cộng sự của người đang trợ giúp pháp lý cho mình.
Sau 10 năm bị bắt, Tết này, người đàn ông vừa được công nhận vô tội, không còn tủi thân khóc một mình bên những trang đơn kêu oan.
Sáng nay, quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Nguyễn Thanh Chấn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã được trao tới tay người đàn ông bị khép tội giết người, bắt giam oan suốt 10 năm này.