Hoãn xử vụ luật sư lừa đảo 'chạy án' tiền tỷ Do nhiều nhân chứng, bị hại, người liên quan được tòa triệu tập không có mặt, sáng nay, TAND tỉnh Bình Dương đã phải tạm hoãn phiên xử vụ luật sư Lê Bảo Quốc, nguyên trưởng chi nhánh Văn phòng luật sư Ba Đình tại TP HCM.
Luật sư lừa tiền tỷ đối diện án tử hình Tỏ ra giàu có, luôn khoe khoang về các mối quan hệ với nhiều quan chức..., Lê Bảo Quốc đã chiếm đoạt trên 4,2 tỷ đồng và 63.000 USD của hàng chục khổ chủ. Cựu luật sư này bị VKS truy tố với khung hình hình phạt cao nhất là tử hình.
Sắp xử vụ chạy án 3 tỷ đồng Cơ quan tiến hành tố tụng TP HCM vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tống tiền "chạy án" 3 tỷ của Lê Bảo Quốc (nguyên luật sư Đoàn luật sư TP HCM) về cho tỉnh Bình Dương tiến hành truy tố và xét xử. Trước đó, vụ án đã được tỉnh này chuyển giao về cho TP HCM.
Thêm nhiều phi vụ lừa đảo của luật sư Lê Bảo Quốc Khai nhận tại cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, cựu thầy cãi Lê Bảo Quốc mới đây thừa nhận thêm một số phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng chiêu bài “xin giám đốc thẩm” và “chạy án”.
Lê Bảo Quốc chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Lê Bảo Quốc. Theo điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an sở tại, cựu luật sư này đã chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng và 60.000 USD của nhiều đơn vị và cá nhân.
Cựu luật sư Lê Bảo Quốc đối mặt với 3 tội danh Ngày 3/11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị VKS thay đổi tội danh của bị can Lê Bảo Quốc (luật sư "chạy án" giá 3 tỷ đồng) từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan Nhà nước; trốn khỏi nơi giam giữ.
Lê Bảo Quốc khai quan hệ với cán bộ của TAND Tối cao Sau khi bị bắt, luật sư chạy án với giá 3 tỷ đồng Lê Bảo Quốc đã khai ra những mối quan hệ của mình ở các cơ quan pháp luật. Trong số này có ông Đặng Xuân Đào - thẩm phán kiêm Trưởng ban Thư ký TAND Tối cao - tương đương chức danh vụ trưởng ở cơ quan hành chính.
Luật sư Lê Bảo Quốc tiếp tục bị tố cáo chạy án 'hai mang' Theo một nguồn tin từ cơ quan điều tra, hiện có hàng chục đơn tố cáo luật sư Lê Bảo Quốc được gửi tới Bộ Công an. Theo nội dung tố cáo, luật sư Quốc không chỉ lừa đảo mà còn chơi trò "ăn hai đầu" của đương sự bằng thủ đoạn hứa "hóa giải" công văn của các cơ quan tố tụng từ Trung ương đến địa phương.
Luật sư Lê Bảo Quốc bị khởi tố Một ngày sau khi nhận hồ sơ vụ luật sư Lê Bảo Quốc, ngày 25/6, Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Lê Bảo Quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Luật sư Quốc lại bị tố cáo 'chạy án' Cơ quan điều tra - Bộ Công an vừa nhận được đơn trình báo khẩn cấp của bà Mai Thị Lệ (sinh 1955, ngụ tại Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai) tố cáo âm mưu chạy án của luật sư Lê Bảo Quốc.
Thêm một người tố cáo luật sư Quốc lừa đảo Bà Ngô Thị Đăng Nam - bị đơn trong cùng vụ án với bà Trần Thị Ngọc mà luật sư Lê Bảo Quốc chạy án - vừa gửi đơn tới cơ quan công an ngay sau khi Quốc bị bắt. Bà tố cáo đã mua và trả đủ tiền chiếc ôtô của Quốc, nhưng luật sư này không chịu giao xe.
Làm rõ 'bửu bối' luật sư Quốc dùng để tống tiền Cơ quan Công an đang khẩn trương làm rõ "nguồn gốc" của tờ quyết định tạm hoãn thi hành án mà luật sư Lê Bảo Quốc có trong tay để tống tiền bà Ngọc. Lần khám xét chiều qua cho thấy Quốc có mối quan hệ rất thân thiết với cán bộ cao cấp trong ngành tư pháp.
Một luật sư bị tố cáo chiếm đoạt tài sản Luật sư Lê Bảo Quốc bị Công ty Cho thuê tài chính II khởi kiện ra tòa đòi khoản tiền hơn 600 triệu đồng. Sau đó ông Quốc còn bị công ty này tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.