Danh sách triệu tập của tòa có tới gần 20 bị hại và người liên quan, nhân chứng nhưng chỉ 6 người đến. Do vậy, đại diện VKSND cho rằng, việc vắng mặt các nhân chứng, người liên quan, bị hại này khiến tòa sẽ không thể kiểm tra được các lời khai, tường trình của họ liên quan đến hành vi lừa đảo của Lê Bảo Quốc.
Bào chữa cho bị cáo Quốc, luật sư Ngô Ngọc Thuỷ cũng nêu ý kiến, việc vắng nhiều thành phần sẽ khó khăn khi xem xét tội danh lừa đảo chiếm đoạt của thân chủ. Đặc biệt, luật sư này còn cho biết, có một số đơn của bị hại gửi cho HĐXX đã cho rằng, vụ việc mà Quốc phạm tội lừa đảo chỉ là vụ việc tranh chấp dân sự.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Dương, Lê Bảo Quốc bị truy tố với 5 tội danh: lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, trốn khỏi nơi giam giữ và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Lê Đức Tuân, tài xế của Quốc, bị truy tố về tội đưa hối lộ.
Do là luật sư, thường đi ăn nhậu, tạo quan hệ thân thiết với một số cán bộ thuộc ngành tư pháp nên Quốc huênh hoang về khả năng “chạy án” của mình khiến nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng dịch vụ và nhận tiền của đương sự, thày cãi này đã không thực hiện được. Tổng cộng, Quốc chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng và 63.000 USD.
Một ví dụ điển hình là vụ tranh chấp đất của bà Trần Thị Ngọc với bà Ngô Thị Đăng Nam. Khi xin được bản photo công văn đề nghị tạm hoãn thi hành án của TAND Tối cao, Quốc liên hệ với bà Ngọc nói sẽ “chạy án” được cho bà với giá 3 tỷ đồng. Khi Quốc đang nhận 2 tỷ đồng và 30.000 USD từ bà Ngọc thì bị bắt quả tang.
Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 16/8 tới.
N.H.