Sepp Blatter vừa từ chức Chủ tịch FIFA trước sự hoan hỉ của thế giới bóng đá. Nhưng tìm ra một ứng cử viên phù hợp để làm người đứng đầu mới của tổ chức này không hề là nhiệm vụ đơn giản.
Các tờ báo hàng đầu ở "xứ sở cờ hoa" tin rằng chủ tịch FIFA bất ngờ từ chức hôm 2/6 vì áp lực từ cuộc điều tra của FBI.
Những hy vọng và niềm tin vào một cuộc cải tổ mạnh mẽ của FIFA trong thời gian tới được gieo trong lòng người hâm mộ môn thể thao vua.
Quan chức người Thụy Sỹ thông báo rời cương vị sau 17 năm, giữa làn sóng chỉ trích và bóng đen của bê bối tham nhũng ở cơ quan quyền lực nhất của thế giới bóng đá.
Theo tiết lộ của nhật báo danh tiếng New York Times (Mỹ), Tổng thư ký đương nhiệm Jerome Valcke từng đứng ra thanh toán 10 triệu đôla trong một quy trình bí mật nhằm giúp Nam Phi giành quyền đăng cai World Cup 2010.
Cựu phó chủ tịch FIFA Jack Warner từng tiết lộ ông chỉ phải trả một đôla để mua bản quyền các trận đấu ở World Cup 1998.
Blatter nhận đến 133 phiếu ủng hộ của các nước thành viên FIFA dù ông bị lên án là tham quyền cố vị, không kiểm soát nạn tham nhũng trong tổ chức.
Corinne Blatter quả quyết cha của bà, vị chủ tịch đang chịu sức ép rất lớn gần đây vì hàng loạt bê bối của FIFA, chỉ là nạn nhân của những âm mưu từ hậu trường.
Hai Liên đoàn bóng đá hàng đầu châu Âu nằm trong nhóm 18 quốc gia thành viên UEFA đã bỏ phiếu cho Sepp Blatter trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA hôm 29/5.
Các quan chức Liên đoàn bóng đá thuộc UEFA tin rằng Sepp Blatter sẽ rời ghế Chủ tịch FIFA trước thời hạn và nhận nhiều cú sốc trong thời gian tới.
Các chính khách bóng đá Châu Âu và Mỹ đều không vui khi Sepp Blatter tái đắc cử Chủ tịch FIFA bất chấp hàng loạt bê bối bị phanh phui.
Quan chức 79 tuổi người Thụy Sỹ có nhiệm kỳ thứ năm giữ chức vị cao nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới, sau cuộc bỏ phiếu hôm 29/5.
Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI bắt giữ sáu quan chức FIFA, điều tra về tội nhận hối lộ lên đến 150 triệu đôla.
Vị lãnh đạo tối cao của bóng đá thế giới phủ nhận mọi trách nhiệm khi các quan chức FIFA dưới quyền bị cáo buộc tham nhũng 150 triệu đôla.
Hai quốc gia đăng cai World Cup 2018 và 2022 có thể bị tước quyền này, khi các quan chức FIFA bị bắt giữ vì tham nhũng hôm 27/5.
Jose Maria Marin, một trong sáu quan chức FIFA vừa bị bắt với cáo buộc tham nhũng, từng lén bỏ túi một tấm huy chương ngay trong lễ trao giải.
Nhiều tập đoàn mua quảng cáo của FIFA vừa ra tuyên bố phản đối vụ bê bối tham nhũng trong nội bộ tổ chức này và sẵn sàng cắt khoản tài trợ dài hạn.
Ông Lennart Johansson muốn trao quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga cho nước Anh sau những diễn biến tại FIFA gần đây.
Chủ tịch FIFA không tỏ ra lo lắng sau vụ bắt giữ các quan chức cấp cao, mà còn hy vọng sẽ loại bỏ tận gốc những hành vi sai trái trong bóng đá.
Với cáo buộc tham nhũng hơn 150 triệu đôla trong vòng 24 năm, cảnh sát Thụy Sĩ vừa tiến hành bắt giữ sáu quan chức cao cấp của FIFA, và buộc tội thêm bảy cá nhân liên quan. Trong số này có cả phó Chủ tịch đương nhiệm Jeffrey Webb.