Điều tra mở rộng vụ án 9 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, cơ quan công an cho rằng phó giám đốc cùng trưởng phòng vật tư đã thiếu trách nhiệm.
Ông Nguyễn Hoà Bình cho hay vụ án đang quay lại quy trình tố tụng từ đầu nên không thể nói bị cáo Lương có bị oan hay không.
Chiều 5/6, HĐXX thông báo yêu cầu điều tra bổ sung, xem xét trách nhiệm của Bộ Y tế trong vụ án sự cố y khoa làm 9 bệnh nhân tử vong.
Đại diện Bộ Y tế đề nghị HĐXX tôn trọng chứng cứ và lời khai của những người liên quan tại toà và nếu có thể thì tuyên bác sĩ Lương vô tội.
TAND Hòa Bình không trả hồ sơ theo đề nghị của VKS mà sẽ ra bản án sau 3 ngày nghỉ nghị án.
Luật sư Biên cho rằng nếu VKS không đủ căn cứ thì rút quyết định truy tố và khi đó đề nghị HĐXX tuyên bác sĩ Lương vô tội.
Ông Nguyễn Hoà Bình cho hay, phiên toà đang diễn ra công khai, trình tự tố tụng đến thời điểm này rất tốt.
Cùng trả lời về xét nghiệm AAMI, nhưng hai công văn của Bộ Y tế được hiểu theo hai cách khác nhau.
Cho rằng xuất hiện tình tiết mới, có dấu hiệu hợp thức hóa tài liệu về phân công nhiệm vụ, VKS đề nghị trả hồ sơ để làm rõ việc này.
Sáng nay, HĐXX bất ngờ quay lại phần xét hỏi sau sáu ngày tranh luận khi bác sĩ Hoàng Công Tình nộp tài liệu mới.
Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) giá chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân khoảng 3,5-4 USD/ca, còn ở tỉnh nghèo như Hòa Bình giá 7,7 USD.
Phiên sơ thẩm xét xử ba bị cáo dự kiến diễn ra trong năm ngày song sau 9 ngày xét xử vẫn dừng lại ở phần tranh luận.
Phiên thảo luận về kinh tế - xã hội trên diễn đàn Quốc hội sáng 26/5 ghi nhận 4 ý kiến trái chiều về vụ án bác sĩ Hoàng Công Lương.
Công tố viên cho rằng nhân chứng phủ nhận việc thanh lý hợp đồng sửa máy lọc nước trước tòa nên video mới công bố không làm thay đổi bản chất vụ án.
Luật sư Thiệp vừa nộp cho hội đồng xét xử đoạn video có thể ảnh hưởng quan trọng đến việc buộc tội bị cáo Lương.
Luật sư cho rằng, vụ án đi vào bế tắc và kéo dài khi không mời được nguyên giám đốc Trương Quý Dương đến toà.
Luật sư Dũng cho rằng, đơn vị chịu trách nhiệm cao nhất về tai biến chạy thận khiến 9 người chết phải là Bệnh viện và giám đốc Trương Quý Dương.
Bị cáo Lương phủ nhận lời khai ở cơ quan điều tra, khẳng định những điều trình bày tại tòa mới là sự thật.
Sáng 23/5, sau sáu ngày làm việc, cơ quan công tố đã đọc bản luận tội với ba bị cáo liên quan sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân tử vong.
Nhiều luật sư khẳng định có dấu hiệu “bỏ lọt tội phạm" khi trách nhiệm về cái chết của 9 bệnh nhân đều quy hết cho bị cáo Lương.