Ung thư phổi, dạ dày và gan phổ biến nhất ở nam giới nước ta, được xếp vào nhóm khó sàng lọc phát hiện sớm.
Nam bệnh nhân 63 tuổi tại Đồng Nai được bác sĩ mổ cắt toàn bộ dạ dày, tái tạo bằng ruột non để chống chọi với bệnh ung thư.
Nôn hoặc tiểu ra máu, đầy bụng sau khi ăn, khó nuốt... có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày, theo Learnaboutcancer.
Sáng 20/3, bệnh nhân 54 tuổi được bác sĩ Bệnh viện Bình Dân mổ cắt 2/3 dạ dày, nạo vét hạch triệt để bằng robot.
Phương pháp điều trị trúng đích cùng liệu pháp miễn dịch giúp ngăn chặn sự phát triển và lây lan của ung thư, nhờ đó kéo dài sự sống cho người bệnh.
Ung thư dạ dày phổ biến ở cả nam và nữ song khó phát hiện ở giai đoạn sớm vì không có triệu chứng rõ ràng, bạn có thể tự kiểm tra nguy cơ qua 7 câu hỏi.
Theo bạn triệu chứng điển hình của ung thư dạ dày là gì, có di truyền không, làm thế nào để phòng bệnh...
Cứ 100.000 người Việt thì có ít nhất 14 người bị ung thư dạ dày, ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi và nam nhiều hơn nữ.
Người trên 50 tuổi, gia đình có người thân bị ung thư đường tiêu hóa, tiền sử viêm dạ dày, từng phát hiện có vi khuẩn HP, đại tiện ra máu… thuộc nhóm nguy cơ cao.
Tỷ lệ dưới 40 tuổi mắc bệnh này ngày càng tăng, thậm chí có những trường hợp dưới 30 tuổi đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Thói quen ăn uống "chung đụng" như chấm chung một chén mắm, uống chung ly rượu hay gắp chung đôi đũa... của người Việt khiến vi khuẩn HP dễ lây lan gây viêm loét dạ dày - tá tràng và ung thư dạ dày.
Với sự giúp đỡ của y tá bệnh viện, Destini Schafer và Brandon Thomas kết hôn 2 tuần sau khi Schafer được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn 4.
Tôi năm nay 40 tuổi, cách đây không lâu xét nghiệm phát hiện nhiễm vi khuẩn HP. Tôi rất hoang mang vì nghe nói vi khuẩn này là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư dạ dày.
Rượu bia, muối, thực phẩm bảo quản làm tăng ung thư dạ dày thì khoai tây và bắp cải giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, theo một nghiên cứu mới tại Trung Quốc.
Lượng sodium cao trong thực phẩm muối chua có thể gia tăng nguy cơ cao huyết áp và ung thư thư dạ dày ở những người ăn thường xuyên.
Bà Sen đến bệnh viện khám vì đau âm ỉ vùng bụng trên, ăn khó tiêu kéo dài. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện dạ dày bệnh nhân có một ổ loét nhỏ nghi ngờ ác tính. Kết quả sinh thiết xác định bà bị ung thư dạ dày.
Các nhà khoa học đã lấy mẫu khí thở của hàng trăm bệnh nhân để phân tích hợp chất hóa học, giúp phát hiện nguy cơ tiềm ẩn của bệnh ung thư dạ dày.
Khuẩn HP gây bệnh dạ dày có nhiều trong nước bọt, cao răng, niêm mạc dạ dày của người bệnh, lan truyền sang người lành chủ yếu qua đường ăn uống.
Chồng mất, một mình nuôi hai con hơn 10 năm qua, cô Thái Thị Tuyết (Yên Thành, Nghệ An) vừa phát hiện mình mắc trọng bệnh.
Hơn 75% bệnh nhân ung thư dạ dày ở Việt Nam đến khám ở giai đoạn muộn. Kết quả là tỷ lệ tử vong do bệnh này rất cao.