300 chuyến xe buýt trên 12 tuyến đường TP HCM đã được Sở Giao thông công chính thành phố cắt giảm trong vòng 10 ngày qua. Song, tình trạng phương tiện vận tải hành khách công cộng này rồng rắn nhau gây ùn tắc giao thông vẫn tiếp diễn.
> Kiến nghị tăng mức phạt vi phạm giao thông lên 5 lần/ Xe buýt 'vô tư' chạy sau khi cán chết người
Taxi, xe buýt phải có máy bộ đàm phát sóng FM; bố trí thêm camera di động trên các tuyến đường thường xuyên ùn tắc; Từ tháng 10, người lưu thông sai luật sẽ bị áp dụng mức phạt cao hơn 3-5 lần so với trước đây.
>Lùi giờ học tại các trường để giảm tắc đường/ TP HCM bùng phát ùn tắc đường giờ cao điểm
Trao đổi với báo chí sau khi đắc cử, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, cho rằng, ùn tắc giao thông là một sự tất yếu khi thành phố phát triển chưa có định hướng và thiếu giải pháp rành mạch.
> Ông Nguyễn Thế Thảo đắc cử Chủ tịch Hà Nội/ Gần 6.500 ôtô, xe máy chen trong 1 km đường
Một trong 9 giải pháp được lãnh đạo TP HCM thống nhất áp dụng để chống ùn tắc giao thông là ngay trong tháng 10 sẽ bố trí lại giờ học tại các trường, vì cách này ít tốn kém và dễ thực hiện nhất.
> TP HCM 'mất' 14.000 tỷ đồng vì kẹt xe/ TP HCM bùng phát ùn tắc đường giờ cao điểm
Chiều 20/9, Trưởng phòng CSGT Hà Nội Đào Công Hải cho biết, toàn bộ cảnh sát giao thông sẽ ứng trực tại 71 điểm đen ùn tắc, một số tuyến phố sẽ trở thành một chiều, mở rộng phạm vi cấm ô tô lưu thông.
> Loay hoay giải bài toán giao thông Hà Nội / Bùng phát tắc đường vì tổ chức giao thông kém
Chiều 18/9, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về công tác an toàn giao thông của Thủ đô. Tuy nhiên, chưa có giải pháp cụ thể nào được đưa ra cho bài toán đang gây bức xúc ở Hà Nội.
> Bùng phát tắc đường vì tổ chức giao thông kém / Nhiều công chức 'phớt lờ' chỉ thị đội mũ bảo hiểm
4h30 chiều, cổng trường tiểu học Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) đông nghẹt người, xe máy chen lấn, tràn dưới lòng đường. Năm học mới bắt đầu hơn 1 tuần, cảnh ùn tắc xung quanh các trường học lại tái diễn.
> Giao thông Hà Nội ùn tắc nhiều giờ/ Bùng phát tắc đường vì tổ chức giao thông kém
Chiều 14/9, tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên nhiều tuyến đường TP HCM vẫn tiếp diễn. Các phương tiện chen chúc nhau tìm đường "thoát thân". Nhiều người dân phải leo lên vỉa hè để đi, hoặc cố len lách tìm chỗ trống.
> TP HCM bùng phát ùn tắc đường giờ cao điểm
Từ tháng 9 đến nay, nhiều tuyến phố huyết mạch của Hà Nội tắc đường kéo dài vào giờ cao điểm. Bên cạnh sự gia tăng phương tiện, việc tổ chức giao thông bất cập là nguyên nhân chính gây ùn tắc.
>Nhiều tuyến đường tê liệt ngày khai giảng/Giao thông Hà Nội ùn tắc nhiều giờ
Sau 2 tháng "nghỉ hè", tình trạng ùn tắc giao thông tại một số điểm nóng của thành phố mấy ngày qua lại tái diễn trở lại. Thậm chí ngay những tuyến hiếm khi nghẽn đường thì nay lại bị dồn ứ, kẹt cứng.
> Lật xe container gây kẹt xe gần 2 giờ/ Phóng sự ảnh TP HCM kẹt xe
Chiều 9/8, lần đầu tiên cụm đèn tín hiệu cho người đi bộ ở Hà Nội đã được đưa vào sử dụng ở ngã ba Lê Thái Tổ - Hàng Trống. Theo khảo sát của VnExpress, loại đèn này được người đi bộ ủng hộ, song nhiều ý kiến lo ngại dễ xảy ra ùn tắc giao thông.