Các cơ quan pháp luật TP HCM vừa đề nghị TAND thành phố lùi thời hạn đưa hai tử tù Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng ra pháp trường. Lý do, hai người có liên quan một vụ án kinh tế khác, với số tiền trên 700 triệu đồng.
Ngày 3/1, TAND TP HCM đã tuyên Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng phải liên đới bồi thường 5,6 triệu USD (cả gốc và lãi) cho Ngân hàng Công thương. Đây là phần dân sự được xét xử lại trong vụ lừa đảo chiếm đảo tài sản mà hai bị cáo đã nhận án tử hình. Trước đó, TAND Tối cao đã tuyên huỷ phần dân sự này.
Dự kiến ngày 26/6, TAND TP HCM sẽ xét xử vụ án Công ty TNHH Kiên Tân. Vụ án gây thiệt hại hơn 4 triệu USD, 16,2 tỷ đồng và 425 lượng vàng, liên quan đến Phạm Nhật Hồng, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Công thương (ICB) chi nhánh TP HCM, và 3 người khác nguyên là cán bộ tín dụng ở đây.
Số tiền này nằm trong hai vụ án Epco - Minh Phụng và Tân Trường Sanh, chiếm hơn 50% tổng số tiền, tài sản không có điều kiện thi hành án trong cả nước. Trong đó, số tiền các bị cáo Tăng Minh Phụng, Phạm Nhật Hồng, Liên Khui Thìn, Nguyễn Tuấn Phúc, Nguyễn Ngọc Bích phải thi hành chiếm tới hơn 3.300 tỷ đồng.
Hôm qua (17/9), hết thời hạn kháng cáo của vụ án lừa đảo liên quan đến Công ty Dầu khí Sài Gòn (Saigon Petro), cả hai bị cáo Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng đều không kháng cáo án sơ thẩm của TAND TP HCM, và có đơn xin Chủ tịch nước ân giảm án tử hình.
Hôm qua (31/8), TAND TP HCM đã tuyên án tử hình đối với Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong vụ án tại Công ty Dầu khí Sài Gòn. Trước đó, Toà phúc thẩm TAND Tối cao cũng dành cho hai bị can này mức án tương tự trong vụ án Công ty Minh Phụng - Epco.
Hôm qua (30/8), trong phiên xử sơ thẩm vụ án tại Công ty Dầu khí Sài Gòn (Saigon Petro), Tăng Minh Phụng, đã bị tuyên án tử hình trong vụ án Công ty Minh Phụng - Epco, lại tiếp tục bị VKSND TP HCM đề nghị toà áp dụng mức án tử hình về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản XHCN.
Theo Phòng Thi hành án dân sự TP HCM, trở ngại đối với việc thi hành là án tuyên tịch thu nhà của Trần Đàm nhưng nhiều căn nhà giấy tờ chưa rõ ràng, quyền sở hữu chung của bà Trần Thị Hảo (vợ Đàm) chưa được giải quyết dứt điểm.