Sáng nay, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra quyết định trên sau khi xảy ra vụ đánh bom trụ sở Liên Hợp Quốc tại Baghdad. WB và IMF là những tổ chức đóng vai trò thiết yếu trong công cuộc tái thiết nền kinh tế Iraq.
Giới chức Liên Hợp Quốc tối nay cho biết, xác của 21 nạn nhân trong vụ tấn công trụ sở LHQ tại Iraq đã được đưa tới bệnh viện từ sáng. Sau đó, thêm 3 thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát gồm một phụ nữ mới đến Baghdad trước khi gặp nạn một ngày.
Tổng thư ký Kofi Annan hôm nay tuyên bố Liên Hợp Quốc sẽ không bị rối trí vì những hành động độc ác và điên rồ. Tuy nhiên, ông tỏ ý thất vọng vì quân đội Mỹ không thể kiến tạo bầu không khí an toàn cho công việc của tổ chức quốc tế.
Bỏ qua một bên những quan điểm khác biệt về vấn đề Iraq, hôm nay, các nhà lãnh đạo thế giới đã cùng lên tiếng phản đối vụ tấn công tự sát vào trụ sở Liên Hợp Quốc tại Baghdad.
Chiếc xe bom phát nổ, khói bốc lên, một phần khách sạn Canal sụp đổ. Trụ sở của Liên Hợp Quốc ở Baghdad đã trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố ở Iraq, hôm 19/8. 18 người, trong đó có Đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc Sergio Vieira de Mello, thiệt mạng. Hàng chục người khác bị thương.
Lúc nhận nhiệm vụ ở Baghdad, trưởng đại diện Liên Hợp Quốc từng nói rằng ông sẽ hết lòng hỗ trợ người dân địa phương có được tự do và độc lập quyết định tương lai cũng như vận mệnh. Vụ đánh bom tự sát hôm qua đánh dấu chấm hết cho những trăn trở của nhà ngoại giao kỳ cựu người Brazil.