![]() |
|
Các binh sĩ Mỹ đang bảo vệ hiện trường vụ đánh bom trụ sở LHQ tại Baghdad. |
Khi xảy ra vụ đánh bom có 5 nhân viên IMF đang có mặt tại toà nhà trụ sở Liên Hợp Quốc ở Baghdad. 4 người trong số này hiện đã được đưa tới Amman, Jordan sau khi bị thương nhẹ. Theo phát ngôn viên của IMF David Hawley, nhân viên thứ 5 đang được chăm sóc tại một bệnh viện ở Baghdad.
Người phát ngôn của WB Damian Milverton cũng thông báo về việc rút toàn bộ 14 nhân viên của mình tại Iraq sang Jordan. Ông cho biết, một người của WB đã bị mất tích trong vụ đánh bom hôm 19/8. "Đây không phải là dấu hiệu của việc chấm dứt sự tham gia của chúng tôi ở Iraq. Nhưng vào thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá những cần thiết trong công cuộc tái thiết Iraq từ một văn phòng ở bên ngoài", ông Milverton nói.
Nhiều người mong đợi, hai tổ chức tài chính vào loại lớn nhất thế giới nói trên sẽ cung cấp một khoản vay trị giá hàng tỷ USD để giúp khởi động lại nền kinh tế và hệ thống ngân hàng tại Iraq.
Một quan chức của Bộ Ngân khố Mỹ là Tony Fratto cho rằng, việc thay đổi nơi làm việc của các nhân viên IMF và WB tại Iraq chỉ mang tính chất tạm thời. Ông khẳng định hai cơ quan tài chính khổng lồ này đã cam kết tiếp tục giúp đỡ tái thiết Iraq. Washington tin rằng vụ đánh bom sẽ không làm trì hoãn hội nghị tài trợ cho Iraq dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10. Mỹ hy vọng sẽ thu được những thoả thuận về tài chính để xây dựng lại Iraq từ một số quốc gia trong hội nghị này.
Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan cho biết, các nhân viên của ông tại Iraq sẽ không rút đi sau khi xảy ra vụ đánh bom.
Đình Chính (theo Reuters, AP)
