Ông là nhà thơ tiêu biểu của dòng thơ ca cách mạng với những tác phẩm phản ánh đầy đủ, chân thực và sâu sắc từng chặng đường lịch sử quan trọng của đất nước.
27 năm tuổi đời, 9 năm cầm bút, nhà văn đã để lại 30 truyện ngắn, 9 tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, nổi tiếng nhất với tác phẩm "Số đỏ".
Quen thuộc với độc giả qua hình ảnh "Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô", bài thơ được xem là một trong những tác phẩm hay nhất của nền thi ca hiện đại.
Ông là nhà thơ hào hoa, đa tài với thi phẩm nổi tiếng nhất "Tây Tiến", khắc họa hình tượng người lính mang vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất bi tráng.
"Tôi đi học" là bài tập đọc quen thuộc với hàng triệu học sinh, kể về tâm trạng háo hức, bỡ ngỡ của một cậu bé trong ngày đầu tựu trường.
Nhiều nhà thơ nữ đã hòa vào dòng chảy chung của nền văn học Việt Nam với các tác phẩm dịu dàng, sâu lắng, nhưng không kém phần mạnh mẽ.
"Chiếc lược ngà", "Người mẹ cầm súng", "Hòn Đất" là tác phẩm quen thuộc của những nhà văn Nam Bộ, được đưa vào giảng dạy ở chương trình phổ thông.
Thuộc nhóm "Tự lực văn đoàn", ông thường viết những truyện không có chuyện, khai thác thế giới nội tâm của nhân vật với xúc cảm mong manh, mơ hồ.
Ngoài Thế Lữ, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, hàng loạt nhà thơ trong phong trào Thơ Mới có tác phẩm hay về mùa xuân, được trích trong tập "Thi nhân Việt Nam" 1942.
Trong phong trào Thơ mới (1932-1945), các nhà thơ viết khá nhiều về mùa xuân bởi nó thể hiện được sự trẻ trung, băn khoăn, rạo rực của tuổi trẻ.
Những nhân vật nổi tiếng trong văn học và điện ảnh nằm trong các tác phẩm trước Cách mạng tháng tám.
Ông là một trong những nhà văn hóa dân gian hàng đầu Việt Nam đã sưu tầm và viết lại gần 2.000 truyện cổ tích.
Bà là nhà thơ nữ nổi tiếng của thế kỷ 20 với nhiều bài thơ hay về cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc.
Ông là nhà thơ lớn của văn học Việt Nam hiện đại, được xem là cánh chim đầu đàn của thơ ca cách mạng.
Quê ở Gia Định, ông nổi tiếng với tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc", từng tổ chức lễ tế vong hồn cho người dân chết trận.
Ông sáng tác không nhiều bài thơ, song đủ để ghi dấu ấn với bạn đọc nhiều thế hệ, đặc biệt là tác phẩm bất hủ "Màu hoa sim tím".
Tác giả tiểu thuyết và kịch bản phim "Ván bài lật ngửa" là nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động cách mạng lão luyện.
Hình ảnh lá diêu bông trong một bài thơ như câu chuyện cổ tích của thi sĩ này đã làm say mê nhiều thế hệ độc giả.
Ông là tác giả của nhiều bài thơ về Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, như "Bài thơ về tiểu đôi xe không kính", "Trường Sơn đông, Trường Sơn tây".
Ông là nhà văn am tường văn hóa và con người Nam Bộ, là tác giả của nhiều kịch bản phim nổi tiếng.