Trong khi phụ nữ đạt mức lương cao nhất khi 40 tuổi thì đỉnh cao sự nghiệp của nam giới thường vào tuổi 49.
Mua lại đồ mùa đông giá rẻ của nhà khá giả, chị Chuyên (Hà Nội) sắm được nhiều đồ xịn cho con.
Nếu bạn hay mua sắm bốc đồng thì chẳng có gì khó hiểu khi số tiền tích lũy được mãi vẫn cỏn con.
Kiếm 50 triệu mỗi tháng nhưng mua sắm hết sạch, chị Lan chỉ để dành được tiền khi ép bản thân phải trả nợ định kỳ.
Tôi 27 tuổi, đang sống cùng bố mẹ tại Hà Nội, ngày ngày đi làm về đã có cơm mẹ nấu sẵn, quần áo cũng mẹ giặt cho.
Thu nhập chỉ gần 4 triệu nhưng sau một năm rưỡi kết hôn, vợ chồng chị Lý đã mua được mảnh đất từ những đồng tiền lẻ tiết kiệm.
Tháng này thử dừng mua sắm trên mạng và cất kỹ thẻ tín dụng đi, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy số tiền mình để dành được.
Cho em họ mượn 70 triệu từ năm 2014, tới giờ anh Tùng (Từ Liêm, Hà Nội) mới đòi được 20 triệu sau vài lần gọi điện, năn nỉ.
Anh chàng sống ở Mỹ "nhịn" tất cả những thứ mà bạn cùng trang lứa hay làm như đi bar, ăn hàng, xem phim... để dồn trả nợ.
"Món đó đang giảm giá", "Tôi thưởng cho sự cố gắng của mình"... là lý do khiến tiền của bạn đội nón ra đi.
Cô gái người Mỹ chia sẻ việc dùng thẻ tín dụng, vay tiền đi học và trả góp mua nhà giúp mình có cuộc sống tốt hơn.
Những người ưa phiêu lưu và tự do có thể sẽ hối tiếc khi cố "cày" để mua một căn nhà theo ý của người thân.
Thấy chiếc đệm trông bắt mắt mà giá rẻ bằng 2/3 loại chính hãng, tôi mua về và giờ phải mang vứt vì nằm ngứa ngáy, khó chịu.
Một số người giàu nhất thế giới vẫn dùng đồ giảm giá và có lẽ đó là một phần lý do họ trở thành các triệu phú, tỷ phú.
Hạn chế gọi đồ uống và đi ăn vào ngày thường thay vì cuối tuần có thể giúp bạn giảm đáng kể hóa đơn ăn hàng.
"Trước khi bước vào cửa hàng quần áo, tôi ghi rõ mình cần mua một đôi bốt nên sẽ không bước vào khu trưng áo len", cô phóng viên viết.
Nếu bạn tìm cớ "trốn" đi đám cưới đồng nghiệp vì sợ tốn tiền thì đó rõ ràng không phải là chuyện tiết kiệm nữa.
Từng có thời nay ở Anh, mai sang Đức ăn trưa, cặp vợ chồng vốn làm nghề hái ra tiền đã quyết định từ bỏ tất cả.
Chị Hiền (Hà Nội) luôn tuân thủ quy tắc 1:1, tức là chắc chắn bán được đồ cũ thì mới mua đồ mới, nhờ vậy tiết kiệm được nhiều hơn.
Tôi chưa từng lập gia đình, đang có một căn nhà, một mảnh đất và sổ tiết kiệm 700 triệu.