Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội chi ra trên 100 tỷ đồng tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng. Ngay tại phòng giao dịch của cơ quan này trên phố Bà Triệu, máy ATM Ngân hàng Đông Á đã cho phép rút tiền mới.
Thừa nhận mệnh giá 20.000 đồng polymer sắp phát hành thuận tiện cho máy khi nhận diện và kiểm đếm, song các ngân hàng thương mại cho rằng, họ sẽ phải cân nhắc kỹ khi đưa thêm loại tiền này vào trong máy, bởi nhu cầu rút không lớn và phải mất công cài đặt phần mềm, chạy thử.
Ngân hàng Nhà nước sáng nay tuyên bố, sẽ phát hành và lưu thông loại tiền mới này kể từ ngày 17/5 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán của nền kinh tế. Loại tiền cotton 20.000 đồng hiện nay vẫn có giá trị lưu hành.
Tiền từ trên rót xuống quá ít, các ông chủ nhà băng phải thân chinh tìm qua mối quen để xin thêm, thậm chí phải nhờ vả đồng nghiệp ở tỉnh khác. Thế mà chẳng dư dật hơn, chỉ đủ đổi cho các đối tác nhằm giữ quan hệ, trong khi nhân viên của chính ngân hàng lại chẳng được một tờ nào.
Ngân hàng Nhà nước đang có kế hoạch phát hành tiền polymer mới ở 2 mệnh giá này, tuy nhiên do cuối năm gấp gáp, chưa kịp hoàn tất quá trình chuẩn bị nên đành chờ sang năm mới đưa vào lưu thông.
>Đổi tiền lẻ chợ đen giá cắt cổ
Không thể đổi được tiền cotton mệnh giá nhỏ ở ngân hàng, người ta đành tìm đến với các chợ đen dù biết là giá cả trên trời. Năm nay, tỷ lệ đổi ở các khu vực đền chùa trên địa bàn Hà Nội và TP HCM đắt gấp 3-4 lần năm ngoái. Một cọc tiền gồm 100 tờ 200 đồng có giá 70.000-75.000 đồng.
Muốn đổi 2 triệu đồng tiền mới, loại mệnh giá 10.000-20.000 đồng chị Tâm đã phải phải nhờ đến người quen làm trong ngân hàng can thiệp. Còn ít ngày nữa là Tết, nếu không có quan hệ riêng, người dân bình thường khó lòng đổi được tiền lì xì.
Nhu cầu đổi tiền xu của người dân ở khu vực TP HCM đang tăng rất mạnh, nhất là vào những ngày cận Tết. Mỗi ngày chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố chi xuống các ngân hàng thương mại 5-7 tỷ đồng tiền xu, tăng trên 40% so với tháng trước nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.
Khoảng 100 triệu tờ bạc giấy 10.000 đồng đang được chuyển về các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và kho bạc trên cả nước, chuẩn bị đáp ứng nhu cầu tiền mới mệnh giá nhỏ để mừng tuổi Tết. Số tiền này có thể đến tay người dân qua kênh chi trả lương, thưởng hoặc giao dịch với ngân hàng và kho bạc.
Một số ngân hàng thương mại ở khu vực trung tâm TP HCM cho biết những ngày qua nhu cầu đổi tiền lẻ của khách hàng tăng đột biến, có nơi gấp ba lần so với bình thường. Phần lớn khách mang tiền mặt đến đổi với số lượng lớn, ít cũng 3-5 triệu đồng, nhiều thì lên tới vài chục triệu đồng.
Cục phó Phát hành kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Toản cho biết, kể từ ngày 27/12 đến Tết Bính Tuất, tất cả chi nhánh Ngân hàng Nhà nước ở các tỉnh phải lập quầy đổi tiền để đáp ứng nhu cầu tiền lẻ của dân trong dịp Tết. Đây là tin vui bởi người dân không còn phải lo tìm chỗ đổi tiền như trước.
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Thị Kim Phụng hôm qua cho biết, căn cứ vào nhu cầu sử dụng của nền kinh tế, sẽ tiếp tục nghiên cứu phát hành những mẫu tiền phù hợp, trong đó có thể có tiền polymer mệnh giá nhỏ 10.000-20.000 đồng.
Ông Nguyễn Văn Toản, Phó cục trưởng Cục Phát hành kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, sẽ tăng thêm lượng tiền mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng vào lưu thông để đảm bảo cơ cấu các loại tiền trong lưu thông và đáp ứng đề nghị của Hiệp hội Thẻ VN.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản buộc các tổ chức tín dụng sẵn sàng đổi tiền mệnh giá nhỏ cho khách hàng và mọi người dân có nhu cầu. Đây là một trong những biện pháp mạnh nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm tiền lẻ vẫn hết sức căng thẳng trên thị trường hiện nay.
Lãnh đạo các ngân hàng thương mại đang kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét phát hành loại tiền polymer có mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng để thay thế tiền cotton.
Chị Hà chuyên bán thịt bò ở chợ Gia Lâm, Hà Nội, cầm tờ 100.000 đồng chạy từ đầu chợ xuống cuối chợ mà không đổi được tiền giấy lẻ để chuẩn bị cho ngày bán hàng mới. Tình trạng thiếu tiền lẻ ngày càng trầm trọng trên thị trường, song người tiêu dùng vẫn không mặn mà với tiền xu.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu chi nhánh ngân hàng nhà nước và kho bạc các địa phương triển khai việc thu hồi và ngừng chi ra hai loại tiền trên nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh tiền polymer vào lưu thông. Yêu cầu tương tự cũng được đặt ra với các ngân hàng thương mại.
Tiền kim loại lưu thông mới chiếm 1/4 lượng tiền giấy mệnh giá nhỏ hiện hành và tỷ lệ sử dụng cũng chỉ đạt 4 miếng/người. Để tiền xu được chấp nhận rộng rãi hơn nữa, bên cạnh việc tuyên truyền, Ngân hàng Nhà nước VN có thể tính tới phương án ngừng phát hành các tờ bạc mệnh giá tương đương.