Tình trạng mất cân đối cung - cầu tiền đồng đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng tại TP HCM. Theo ông Trần Ngọc Minh, Giám đốc Chi nhánh NHNN TP HCM, nguyên nhân chính là do tỷ giá USD thời gian qua liên tục tăng, gây tâm lý găm giữ hoặc gửi USD của dân vào ngân hàng, thay vì VNĐ như trước.
Tình trạng khan hiếm tiền đồng trên thị trường tiền tệ ngày càng trầm trọng, tới mức 3 ngân hàng quốc doanh phải chấp nhận “liều thuốc đắng” là SWAPS - một nghiệp vụ mà theo các chuyên gia kinh tế, thực chất là đi vay nặng lãi để duy trì khả năng thanh toán.
Các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP HCM đang có hiện tượng khan hiếm tiền đồng (VNĐ). Một số ngân hàng huy động VNĐ không đáp ứng được nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp.
Các ngân hàng thương mại cho biết, nhu cầu vay tiền đồng (VND) của doanh nghiệp cho đầu tư đang gia tăng, trong khi đó, tiền VND lại thiếu hụt trầm trọng. Tình hình trên khiến giới kinh doanh lo ngại về khả năng gia tăng lãi suất cho vay VND.
Giới làm ăn không phải lo ngại về việc sắp tới lãi suất cho vay tiền đồng có khả năng tăng, dù gần đây nhiều thông tin cho rằng, lượng tiền đồng có khả năng sử dụng cho nền kinh tế đang có dấu hiệu suy yếu, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã khẳng định như vậy.
Tiền gửi vào ngân hàng (NH) trong mấy tháng qua chững hẳn lại. Tại TP HCM, mức tăng tiền gửi hàng năm của năm ngoái là 37,6%, còn 4 tháng đầu năm nay, mức này chỉ là 3,9%. Sau đây là ý kiến của những người trong cuộc.
Bà Xuyến, nhà ở đường Đề Thám, Q.1, TP HCM rầu rĩ nhìn lên bảng lãi suất huy động ngoại tệ của ngân hàng. Tháng 7 năm ngoái, đem tiền gửi, bà được lãi suất là 5,3%/năm, vậy mà: "Tuần rồi, chỉ còn 3,75%/năm, tôi không dám gửi mà lại rút hết đem về. Sao tự nhiên ông ngân hàng cho lãi suất thấp dữ vậy?"