Thỏa thuận gồm 10 điểm đạt được hôm qua, sau hai ngày đàm phán giữa Trưởng đoàn thanh sát Hans Blix, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Mohamed ElBaradei với các quan chức chính quyền Tổng thống Saddam Hussein tại Baghdad.
Các thanh sát viên LHQ đã phát hiện 3.000 trang tài liệu liên quan đến công nghệ làm giàu uranium dùng để sản xuất vũ khí nguyên tử, tại nhà riêng của ông Faleh Hassan, hôm thứ năm. Nhà khoa học này đã bác bỏ tất cả những liên quan giữa chương trình hạt nhân trước đây của Baghdad với số tài liệu nói trên.
Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết, giới chức Baghdad đã công bố việc tìm ra 4 đầu đạn rỗng tương tự như 12 đầu đạn do các thanh sát viên phát hiện tuần trước. Theo họ, đây là một tín hiệu cho thấy đã có “một số tiến bộ” trong cuộc đàm phán với Iraq.
Hôm qua, Nhà Trắng đã nhìn nhận việc phát hiện 12 đầu đạn có thể mang vũ khí hóa học ở Iraq là một vấn đề “nghiêm trọng”. Nhưng sự kiện này vẫn chưa đủ để Washington cáo buộc Tổng thống Saddam Hussein có vũ khí hủy diệt.
Tổng thống Mỹ hôm qua phát biểu rằng sự kiên nhẫn đối với Tổng thống Iraq Saddam Hussein không còn nữa, Wahington coi đề xuất chờ một báo cáo của đoàn thanh sát vào tháng 3 là vật cản trên con đường dẫn đến quyết định khai chiến.
Hôm qua, đoàn thanh sát vũ khí tại Iraq đã phát hiện ra 12 đầu đạn có thể mang vũ khí hóa học tại hầm chứa vũ khí Ukhaider và mang đi phân tích. Baghdad khẳng định đã “cho vào dĩ vãng” số đầu đạn đó từ lâu.
Đoàn thanh tra Liên Hợp Quốc hôm qua đã vào tư dinh của nhà vật lý Faleh Hassan và nhà khoa học hạt nhân Shaker el-Jibouri sống ngay bên cạnh, ở phố al-Ghazalia, khu dân cư phía tây Baghdad. Trong chuyến thăm kéo dài 6 giờ, các chuyên gia đã xem xét số văn bản trên chiếc bàn đặt gần cửa ra vào nhà Hassan.
Hôm qua, các chuyên gia vũ khí Liên Hợp Quốc đã tới làm việc tại một trong những dinh thự của Tổng thống Iraq ở quận al-Karadah, trung tâm Baghdad. Đây là lần thứ hai họ viếng thăm nơi ở của ông Saddam Hussein, kể từ khi quay trở lại Iraq tháng 11 năm ngoái.
Tổng thống Mỹ George W Bush hôm qua cảnh báo nhà lãnh đạo Baghdad Saddam Hussein “sắp hết thời gian” để giao nộp vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông cho rằng chưa có bằng chứng về việc Iraq đã phá hủy tất cả số vũ khí bị cấm.
Trả lời phỏng vấn tờ Washington Post hôm qua, trưởng phái đoàn thanh sát vũ khí Hans Blix cho hay, một nhóm khoảng 60 chuyên gia vũ khí (hầu hết là người Ảrập và Mỹ) đang được huấn luyện và sẽ sớm sang Iraq, nâng số thanh sát viên lên gần 200 người.
Trưởng đoàn thanh sát vũ khí tuyên bố Baghdad phải chứng tỏ không theo đuổi các chương trình vũ khí sinh hoá học và hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công quân sự.
Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mark Gwozdecky hôm qua cho biết bản nghị quyết của Liên Hợp Quốc cho phép thanh tra trong vòng từ 6 đến 12 tháng. Ông tỏ ý tin tưởng đề xuất cho thanh sát viên thêm thời gian sẽ được chấp thuận.
Hôm qua, nhóm chuyên gia tên lửa trở lại tổ hợp quân sự Tarmiya, cách Baghdad 40 km về phía bắc. Đây là nơi các nhà khoa học Iraq tìm cách làm giàu uranium tới mức thích hợp cho bom nguyên tử vào những năm 1980.
Trưởng đoàn thanh sát vũ khí Hans Blix đang chuẩn bị đưa ra nhận định về những thiếu sót trong hồ sơ vũ khí dài 12.000 trang mà Baghdad đã nộp Hội đồng Bảo an. Hôm nay, ông còn bình luận cả bản báo cáo mà Iraq đệ trình hồi tháng 7/1998.
Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin hôm qua yêu cầu các nước thành viên HĐBA nộp thông tin cụ thể về chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Iraq cho các thanh sát viên. Lời đề nghị này nhằm vào Anh và Mỹ, những nước nói rằng họ có bằng chứng về chương trình vũ khí bí mật của Baghdad.
Tổng thống Iraq Saddam Hussein cho rằng các thanh sát viên LHQ chỉ quan tâm đến việc lấy danh sách các nhà khoa học và khám xét căn cứ quân sự của nước này. Ông khẳng định rằng hành động của họ đơn thuần là thu thập tin tức tình báo chứ không phải tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Trên một đoàn xe màu trắng, đoàn thanh tra Liên Hợp Quốc hôm qua đã tới kiểm tra một công ty hóa chất ở Al-Jadriya, nơi có một khu tập thể. Sau khi “đóng băng” khu vực như thường lệ, các chuyên gia vũ khí không cho hàng trăm người ra ngoài trong nhiều giờ.
Hôm qua, các chuyên gia vũ khí Liên Hợp Quốc đã tới Mosul để thiết lập một căn cứ mới. Đây là cơ quan thứ hai của họ được mở tại nước này sau tổng hành dinh ở thủ đô Baghdad. Theo phát ngôn viên của LHQ, căn cứ mới sẽ góp phần đẩy nhanh hoạt động tìm kiếm vũ khí hủy diệt tại miền bắc Iraq.
Trưởng đoàn thanh sát Hans Blix hôm qua nhận xét rằng Baghdad đang hợp tác tốt, nhưng Iraq còn phải trả lời các câu hỏi liên quan đến tài liệu về chương trình vũ khí mà nước này trình Hội đồng Bảo an.
Trên các tờ báo do nhà nước quản lý xuất bản hôm qua, Baghdad phê phán việc thông qua bản nghị quyết thắt chặt các mặt hàng Iraq được phép nhập khẩu do Mỹ đưa ra, đồng thời tuyên bố rằng Hội đồng Bảo an làm hại dân thường.