Câu thành ngữ chỉ những người quá sốt sắng, làm việc không đúng chỗ, không đúng lúc, thậm chí xen vào việc người khác mà không được yêu cầu.
Câu thành ngữ có nghĩa là thời gian vụt trôi, thoáng cái đã qua một quãng thời gian, một đoạn đời.
Thành ngữ chỉ việc bị gạt bằng những lời hứa suông, những lời nói hoa mĩ, hứa hẹn nhưng không có thật, không thực hiện được.
Thành ngữ chỉ chữ viết nguệch ngoạc, lộn xộn, khó đọc.
Thành ngữ chỉ sự sòng phẳng, đặc biệt trong mua bán khi giao dịch để tránh mất lòng nhau, có như vậy mới giữ được quan hệ bền lâu.
Thành ngữ khuyên chúng ta dù trong hoàn cảnh hiểm nghèo, dù chỉ có chút hy vọng mong manh, vẫn cần phải giải quyết vấn đề khó khăn đến cùng.
Câu tục ngữ chỉ việc sẵn sàng hy sinh tài sản hoặc những gì quý giá của mình để đạt được danh tiếng, địa vị trong xã hội.
Câu thành ngữ mang ý nghĩa chỉ việc chỉ dẫn hoặc giúp đỡ ai đó làm điều sai trái hoặc không đúng đắn.
Bạn có biết gì về câu tục ngữ này không?
Câu tục ngữ hàm ý chê những người lười biếng, làm ít ăn nhiều.
Câu tục ngữ là kinh nghiệm ăn uống vịt gà, vịt già chắc thịt, ăn không tanh, không hao còn gà tơ thịt béo mềm.
Thông thường khi cắt vật gì đó thì nó ngắn lại nhưng có một thứ mà càng cắt lại càng dài, đó là gì?
Tên gọi con vật này nghe trái ngược hoàn toàn với thân hình trắng muốt, nõn nà của nó.
Đây là khoảng thời gian chúng sinh sản và phát triển mạnh nhất, nên được rất nhiều người mua về ăn vào lúc này.
Trong tiếng Việt chỉ với một thanh điệu đã khiến nghĩa của từ đã hoàn toàn thay đổi nhưng vẫn có ngoại lệ.
Một cô lúc nào cũng mang theo 12 quả bắp bên người, vậy cô gái ấy tên gì?
'Nghiêng' là từ dài nhất trong tiếng Việt với 7 chữ cái và cũng chỉ có hai chữ G, vậy từ nào có bốn chữ G?
Trong tiếng Việt một từ có nhiều nghĩa là rất bình thường nhưng vừa có nghĩa như 'chịu đấm ăn xôi' thế này thì không phải ai cũng biết.
Thành ngữ chỉ việc những người đã lâu trong một tập thể, một tổ chức có hành vi bắt nạt, gây khó khăn những người mới gia nhập.
Được ví von khó hơn cả 'phong ba bão táp', Tiếng Việt khiến những người giỏi nhất, đọc viết nhuần nhuyễn cũng phải ngơ ngác.