Cá nhân này làm việc tại một công ty của Singapore, đã nộp 3,5 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân năm 2006, vượt xa kỷ lục 2,7 tỷ đồng mà bà Lê Thị Minh Hoà đã nộp trước đó.
15h chiều 12/1, ông Lê Hoàng Tuấn, đại diện của ca sĩ Đan Trường đã đến Cục Thuế TP HCM để làm thủ tục quyết toán 2006. Tổng thu nhập của ca sĩ Đan Trường trong năm vừa rồi là 583 triệu đồng, theo đó, số tiền thuế anh phải nộp là hơn 58,6 triệu đồng.
> Các nghệ sĩ sắp đến hạn nộp thuế thu nhập cá nhân
Đa số ý kiến trong phiên thảo luận Dự án Thuế thu nhập cá nhân của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12/10 cho rằng không nên đưa lãi suất tiền gửi tiết kiệm vào diện phải nộp thuế bởi sẽ ảnh hưởng đến việc huy động tiền nhàn rỗi trong dân.
> Nội dung dự thảo \ Người gửi tiết kiệm lo bị đánh thuế \ Đánh thuế bất động sản: Con dao 2 lưỡi
Ngay sau khi dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân được công bố, VnExpress nhận được rất nhiều thắc mắc của độc giả liên quan đến thuế suất, cách tính thuế và chiết trừ gia cảnh. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Thị Cúc đã giải thích rõ thêm về điều này.
> Đánh thuế bất động sản: Con dao 2 lưỡi \ Người gửi tiết kiệm lo nộp thuế
Theo Dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính xây dựng, người có thu nhập 1 triệu đồng mỗi tháng cũng sẽ áp dụng mức thuế suất 5%. Tuy nhiên, mức chiết giảm có thể lên tới 12-20 triệu đồng/năm.
> Nguy cơ toàn dân nộp thuế thu nhập
Từng là thứ trưởng Bộ Tài chính, nghiên cứu kỹ về lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân, ông Tào Hữu Phùng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế ngân sách Quốc hội cho rằng, nếu hạ khởi điểm chịu thuế xuống 3 triệu đồng mà không tính toán kỹ, có nguy cơ toàn dân sẽ phải chịu thuế.