![]() |
|
Lãi tiền gửi tiết kiệm cũng bị đánh thuế. |
Truy cập vào trang chủ mạng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn, người dân có thể tham gia ý kiến về nội dung trong dự thảo luật. Bảng trưng cầu ý kiến gồm 3 phần, trình bày tóm tắt nội dung chính của dự thảo luật, quan điểm của ban soạn thảo và ý kiến của những người tham gia.
Bộ Tài chính khẳng định, tất cả các ý kiến của người dân đều được xem xét trong quá trình hoàn thiện đề án.
Tại dự thảo, Bộ đưa ra hai phương án về mức khởi điểm chịu thuế: 4 hoặc 5 triệu đồng mỗi tháng. Trước khi nộp thuế, cá nhân được giảm trừ gia cảnh gồm 2 phần: đối với bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng. Trong đó, mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc bằng 40% mức giảm trừ của người nộp thuế. Những người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hiện hành như: các con, vợ, chồng, bố, mẹ, ông, bà...
Trường hợp trong gia đình có nhiều người có thu nhập chịu thuế, thì việc tính giảm trừ đối với người phụ thuộc vào thu nhập chịu thuế của người nào là do gia đình tự lựa chọn và đăng ký, theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ tính cho một người nộp thuế. Trong đó, phần giảm trừ cho những người phụ thuộc mà một người nộp thuế phải nuôi dưỡng tối đa không vượt quá 10 triệu đồng/tháng (tương đương với trường hợp người nộp thuế nuôi 6 người phụ thuộc).
Như vậy, với mức khởi điểm chịu thuế 4 triệu đồng, trường hợp người nộp thuế có ba người phụ thuộc phải nuôi dưỡng, sẽ được giảm trừ là 8,8 triệu đồng/tháng (4 triệu cho bản thân và 4,8 triệu cho người phụ thuộc). Mức trừ tối đa là 14 triệu đồng (4 triệu đồng cho bản thân và 10 triệu đồng cho người phụ thuộc). Với mức khởi điểm 5 triệu đồng/tháng, nếu người nộp thuế có 3 người phụ thuộc sẽ được trừ 11 triệu đồng, (5 triệu cho bản thân và 6 triệu cho 3 người phụ thuộc), tối đa là 15 triệu đồng.
Đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm cũng là một nội dung thu hút sự chú ý của người dân. Dự thảo luật quy định đánh thuế đối với trường hợp có lãi tiền gửi tiết kiệm vượt trên 5 triệu đồng/tháng, tương đương với trên 60 triệu đồng/năm với thuế suất 5%. Có ý kiến đề nghị chưa thu đối với thu nhập này, vì có thể ảnh hưởng đến huy động vốn của ngân hàng, ảnh hưởng đến đầu vào của sản xuất kinh doanh. Chưa kể, việc kiểm soát để thu thuế cho đúng với đối tượng có thu nhập trên mức 5 triệu đồng cũng không mấy dễ dàng.
Theo điều tra của Bộ Tài chính, những trường hợp có lãi tiền gửi tiết kiệm trên 5 triệu đồng/tháng chỉ chiếm khoảng 10-15% trong tổng số tiền tiết kiệm huy động của ngân hàng.
Trong chương trình nghị sự sắp tới, Quốc hội sẽ dành một ngày để thảo luận về dự luật này. Nội dung đánh thuế thu nhập từ lãi tiền gửi tiết kiệm dự kiến sẽ là một trọng tâm.
Biểu thuế lũy tiến từng phần|
Bậc thuế |
Thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) |
Thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) |
Thuế suất (%) |
|
1 |
Đến 60 |
Đến 5 |
5 |
|
2 |
Trên 60 đến 120 |
Trên 5 đến 10 |
10 |
|
3 |
Trên 120 đến 216 |
Trên 10 đến 18 |
15 |
|
4 |
Trên 216 đến 384 |
Trên 18 đến 32 |
20 |
|
5 |
Trên 384 đến 624 |
Trên 32 đến 52 |
25 |
|
6 |
Trên 624 đến 960 |
Trên 52 đến 80 |
30 |
|
7 |
Trên 960 |
Trên 80 |
35 |
Minh Khuyên
