Một nghiên cứu mới cho biết vào thời xa xưa trên sao Hỏa đã có hiện tượng mưa và tuyết rơi.
Valentina Tereshkova, người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ trong lịch sử nhân loại, tuyên bố bà tình nguyện tham gia chuyến bay một chiều tới sao Hỏa dù đó có thể là "hành trình tự sát".
> 78.000 người muốn bay tới sao Hỏa
> Nhiều công ty tài trợ dự án đưa người lên sao Hỏa
Mỗi năm hành tinh đỏ phải hứng chịu hơn 200 cuộc "tấn công" từ các tiểu hành tinh hoặc các mảnh sao chổi trong vũ trụ.
> 78.000 người tình nguyện sống trên sao Hỏa
> Mỹ quyết lên sao Hỏa trong 20 năm tới
Quá trình tuyển chọn 4 phi hành gia đầu tiên cho chuyến bay một chiều tới hành tinh đỏ bắt đầu từ hôm qua.
> Bán vé một chiều tới sao Hỏa
> Nhiều công ty tài trợ ý tưởng tới sao Hỏa
Nhiều người xin tham gia chuyến bay lên sao Hỏa bằng phi thuyền tư nhân dù biết rằng họ có thể tử vong trong quá trình bay.
> Dấu vết tàu mất tích của Liên Xô trên sao Hỏa
> 4 thiết bị thám hiểm sao Hỏa 'nhàn rỗi' vì mặt trời
Hôm qua thiết bị thăm dò tự hành Curiosity của Mỹ đã tiếp tục phân tích đá trên sao Hỏa sau khi các chuyên gia khắc phục sự cố máy tính.
> Robot thăm dò sao Hỏa ngừng hoạt động vì sự cố máy tính
Thiết bị thăm dò tự hành Curisosity của Mỹ vừa phát hiện dấu vết của những hợp chất chứa carbon trên sao Hỏa.
> Con người có thể sống sót trên sao Hỏa
> Có thể Curiosity đem vi khuẩn lên sao Hỏa
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) sẽ ký một thỏa thuận về việc thám hiểm sao Hỏa trong vài năm tới.
> Con người có thể sống sót trên sao Hỏa
Khi robot thăm dò tự hành Curiosity tới một viên đá để thử máy đo quang phổ, nó phát hiện ra rằng mục tiêu có cấu tạo hóa học giống đá trên trái đất, điều mà các nhà khoa học của Mỹ chưa hề nghĩ tới.
> Dấu tích của suối trên sao Hỏa