Hình minh họa thiết bị thăm dò tự hành Curiosity trên sao Hỏa. Ảnh: NASA. |
Robot mà NASA đưa lên sao Hỏa vào năm 2020 sẽ là phiên bản cải tiến của Curiosity, nghĩa là kết cấu và các công nghệ của hai cỗ máy sẽ giống nhau. NASA làm vậy để giảm chi phí chế tạo robot mới. Ngoài ra các kỹ sư còn tái chế những bộ phận thừa trong quá trình chế tạo Curiosity thành bộ phận của robot tương lai, AP đưa tin.
Thông báo của NASA được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt những thách thức về tài chính. Giống như Curiosity, Phòng thí nghiệm Lực đẩy phản lực của NASA sẽ thiết kế robot mới.
Người ta gọi Curiosity là "cỗ máy trong mơ" bởi nó là thiết bị thăm dò sao Hỏa lớn và hiện đại nhất mà các kỹ sư Mỹ từng chế tạo. Chi phí chế tạo Curiosity lên tới 2,5 tỷ USD. Sứ mệnh chính của nó là tìm kiếm dấu vết của sự sống trên sao Hỏa.
John Grunsfeld, trưởng bộ phận nghiên cứu khoa học của NASA, nói rằng robot mới sẽ khởi động chiến dịch đưa đất và đá từ sao Hỏa về trái đất - việc mà Curiosity không thể thực hiện.
Sao Hỏa sẽ đón một số thiết bị từ trái đất trong những năm tới. Chẳng hạn, Mỹ sẽ phóng một vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo sao Hỏa để nghiên cứu khí quyển vào năm sau. Vào năm 2016, một robot của Mỹ sẽ đáp xuống hành tinh đỏ để nghiên cứu cấu trúc bên dưới bề mặt. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) cũng muốn hợp tác để thám hiểm sao Hỏa trong vài năm tới
Minh Long