Người phát ngôn Lầu Năm Góc Michael Shavers hôm qua cho biết, Saddam Hussein, bị lính Mỹ bắt hồi tháng 12, được hưởng mọi quyền theo Công ước Geneva. Cựu tổng thống được trao quy chế này vì là người đứng đầu lực lượng quân sự chế độ cũ.
Một thành viên Hội đồng điều hành Iraq là Iyad Allawi hôm nay khẳng định với các tờ báo Ảrập ở London rằng, cựu tổng thống Saddam Hussein khai nhận đã chuyển hàng triệu USD ra cất giữ ở nước ngoài trước khi bị lật đổ và cung cấp cho nhóm thẩm vấn danh tính những người biết rõ số tài khoản này đang ở đâu.
Liên đoàn luật sư Ảrập chuẩn bị thành lập hội bào chữa cựu tổng thống Iraq. Số người tham gia có thể lên đến hơn 1.000. Hiện hơn 600 luật sư Jordan đã có tên trong danh sách này.
Tờ Al-Moutamar ở Iraq hôm qua đã đăng bức ảnh đầu tiên về cựu tổng thống Saddam đang bị giam và gây ra một cơn sốt mua báo tại Baghdad. Tổ chức Ân xá quốc tế chỉ trích việc công bố bức hình là một hành động nhằm hạ nhục Saddam, một tù binh chiến tranh.
Một toà án đặc biệt với sự tham gia của các quan sát viên quốc tế sẽ luận tội cựu tổng thống Iraq ngay tại nước này. Ông Abdul Aziz al-Hakim, người đứng đầu Hội đồng điều hành Iraq, cho biết hôm qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld hôm nay cho biết, Cục tình báo trung ương Mỹ đã bắt đầu phụ trách quá trình xét hỏi cựu tổng thống Iraq. Người đứng đầu Lầu Năm Góc còn biện minh cho quyết định công chiếu hình ảnh tiều tụy của Saddam Hussein sau khi bị bắt.
Hôm qua, những người trung thành với cựu tổng thống Iraq đã nổi dậy ở Baghdad, phục kích lính Mỹ ở Samarra, đốt phá văn phòng chính quyền Fallujah và giao chiến với binh sĩ liên quân tại Ramadi. Các nhà phân tích nhận định, những sự kiện này chứng tỏ vụ bắt giữ Saddam sẽ không thể dập tắt bạo lực ở Iraq.
Hồng y Renato Martino hôm qua cho biết, ông cảm thấy thương xót khi xem đoạn băng chiếu cảnh cựu tổng thống Iraq mệt mỏi và bị một quân nhân khám răng như với một con vật. Hồng y cực lực chỉ trích cách thức đối xử này của người Mỹ cũng như quyết định cho công bố đoạn băng.
Theo Tổng thư ký Kofi Annan, việc bắt Saddam Hussein là cơ hội cho một khởi đầu mới đối với người dân Iraq. Liên Hợp Quốc sẵn sàng làm hết vai trò của mình, nhưng họ muốn biết mình có thể làm được những gì.
Raghad Hussein kêu gọi một phiên tòa công bằng, đúng luật cho Saddam. Đó phải là tòa quốc tế để họ được quyền bảo vệ cha mình, chứ không phải tòa án do Hội đồng Điều hành Iraq lập nên. Raghad nói sẽ mời một luật sư bào chữa cho cựu tổng thống.
Theo âm mưu được chính thủ tướng Israel lúc đó là Yitzhak Rabin thông qua nhằm trả đũa việc Iraq bắn tên lửa Scud vào lãnh thổ Do Thái, một lực lượng biệt kích tinh nhuệ sẽ đột nhập Iraq, bắn tên lửa có độ chính xác cao vào Saddam Hussein trong khi ông ta tham dự lễ tang của bố vợ. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó bị hủy bỏ.
Một quan chức Mỹ hôm nay cho biết, có khả năng phải mất một thời gian nữa thì cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein mới bị đưa ra toà. Việc đầu tiên cần quyết định là quá trình truy tố sẽ diễn ra như thế nào. Sau đó, một núi bằng chứng sẽ được chọn lọc.
Trái với niềm phấn khích ở phương tây, Thứ trưởng ngoại giao Nga Yuri Fedotov hôm qua mô tả vụ bắt giữ cựu tổng thống Iraq là sự kiện "nặng tính hình thức", bởi điều đó không ảnh hưởng lớn đến tình hình ở đất nước vùng Vịnh này.
Ông Kofi Annan hôm qua tuyên bố bất kỳ toà án nào được lập ra để xét xử cựu tổng thống Iraq đều phải tuân thủ các điều ước và chuẩn mực quốc tế, đồng thời khẳng định không ủng hộ án tử hình đối với Saddam Hussein.
Người phát ngôn chính phủ Iran Abdollah Ramezanzadeh hôm qua nói rằng cựu tổng thống Iraq cần phải đối mặt với tội ác chống lại loài người mà ông này đã gây ra trong cuộc chiến giữa hai nước những năm 1980 – 1988.
Tổng thống Mỹ hôm qua tuyên bố, Washington sẽ làm việc cùng người dân Iraq để đảm bảo phiên toà xét xử cựu tổng thống Saddam diễn ra với sự giám sát của quốc tế. Ông khẳng định người Iraq sẽ có quyền quyết định có hành quyết cựu lãnh đạo của họ hay không.
Thiếu tướng Mỹ Mark Hertling, trợ lý chỉ huy Sư đoàn bọc thép số 1, hôm qua cho biết, manh mối lần ra một số nhân vật quan trọng của chế độ cũ là thông tin từ những cuộc thẩm vấn cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein và tài liệu thu được sau vụ bắt giữ.
Một thành viên Hội đồng điều hành Iraq (IGC) là Mouwafak al-Rabii hôm nay cho biết, Saddam sẽ bị đưa ra xét xử trong vài tuần tới và có thể phải lĩnh mức án cao nhất. Trong khi đó, kể từ lúc bị bắt cựu tổng thống Iraq vẫn im lặng trước các nhà điều tra và không cung cấp bất cứ một tin tức giá trị nào.
Vụ tấn công sáng nay ở đồn cảnh sát quận Husainiyah, ngoại ô phía bắc Baghdad, còn làm 10 sĩ quan an ninh khác bị thương. Trước đó, 7 cảnh sát cũng bị thương khi chiếc xe chở bom phát nổ ở quận Ameriyah láng giềng. Những vụ tấn công này xảy ra chưa đầy một ngày sau khi Saddam rơi vào tay liên quân.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald H. Rumsfeld tuyên bố cựu tổng thống Iraq sẽ được đối xử như tù binh chiến tranh, trong khi các thẩm vấn viên đang "quay" ông này nhằm moi thông tin về các cuộc phản kháng.