Tôi năm nay 22 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi bắt đầu có kinh nguyệt năm 16 tuổi, nhưng từ đó đến nay chu kỳ kinh luôn không đều, có khi mấy tháng mới có một lần, mỗi lần đều ra nhiều huyết trắng.
Năm nay cháu 18 tuổi, bắt đầu có kinh nguyệt năm 14 tuổi, nhưng từ lúc bắt đầu bị cháu chưa có lần nào bị đúng ngày cả, thường thì 2 tháng hoặc 3-4 tháng thì cháu bị lại. Và cháu không muốn đi khám bác sĩ về vấn đề này nên cháu không đi đến bác sĩ để hỏi. (Lan Anh)
"Em dùng thuốc tránh thai New Choice đã 2 năm, cứ ngừng 4-5 ngày là rong kinh; nhiều khi mới hết kinh 3 ngày đã bị lại. Em muốn ngừng thuốc để có thai nhưng cứ thế này thì sợ quá. Xin bác sĩ giải thích giùm". (Hoàng Thị Hoài)
Tôi 17 tuổi, chu kỳ kinh nguyệt không đều, có đợt 2 tháng có kinh một lần, có đợt 1 tháng có kinh 2 lần, mỗi lần 7-10 ngày. Đây có phải là bệnh không, xin cho tôi lời khuyên?
Diện giầy cao gót thường xuyên có thể bị rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, do sức ép cơ thể dồn hết lên khung xương chậu và một số nội tạng.
"Đã hơn một tháng nay cháu bị rong kinh, trong khi bình thường thì chỉ 6 ngày là hết. Máu ra màu đen và không nhiều lắm. Bác sĩ cho cháu biết đó có phải là bệnh rong kinh không và cháu phải làm như thế nào?".
Người mẹ dẫn cô con gái tuổi ô mai rụt rè bước vào phòng khám của Bệnh viện phụ sản Trung ương. Kết quả khám cho biết cô bị viêm phần phụ, hậu quả của một lần hút điều hòa kinh nguyệt ở phòng khám tư nhân vì lỡ có thai. Nếu không đi khám kịp thời, rất có thể cô bé sẽ không còn cơ hội làm mẹ.
Thông thường, phụ nữ từ 14 tuổi đến 49 tuổi sẽ thấy kinh mỗi tháng một lần, mỗi lần 3-5 ngày. Bệnh kinh nguyệt biểu hiện rất nhiều mặt, song phổ biến nhất là những chứng thuộc về vòng kinh như: ra nhiều, ra ít; thống kinh; bế kinh và băng lậu.
"Trong 2 tháng đầu mới lấy chồng, cháu uống 3 lần thuốc ngừa thai khẩn cấp, sau đó bị rối loạn kinh kỳ. Có tháng 50 ngày mới thấy kinh, có tháng chỉ 20 ngày. Mỗi lần hành kinh phải trên 10 ngày mới hết. Bác sĩ bảo bị rong kinh. Cháu đang uống thuốc Xích Long, nhưng không đỡ. Có phải đó là do thuốc tránh thai?".
Để chữa kinh nguyệt không đều, lấy hoa phấn 20 g, ích mẫu, rễ củ gai mỗi thứ 16 g; ngải cứu, cỏ xước, cam thảo nam mỗi thứ 12 g; sắc uống ngày 1 thang.
Theo Đông y, nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này ở tuổi thanh xuân là chức năng tiêu hóa bị trục trặc, cản trở sự hấp thu dinh dưỡng, khiến cơ thể phát dục không đầy đủ, chức năng sinh sản chậm hoàn thiện. Các chấn động về tinh thần, tình cảm cũng dẫn đến rối loạn kinh nguyệt.