Năm 2022, lần đầu tiên khối trường công an tổ chức thi đánh giá, kiểm tra kiến thức Toán, Văn và kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống để tuyển sinh đại học.
Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Y tế Công cộng dự kiến mở thêm ngành mới, tăng 60-111 chỉ tiêu so với năm 2021.
Dù bổ sung phương thức xét tuyển dựa vào thi đánh giá năng lực, Đại học Mở Hà Nội vẫn tuyển sinh chủ yếu bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Năm 2022, Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển, bên cạnh các phương thức cũ.
Trong khi nhiều đại học tăng chỉ tiêu ở các phương thức riêng, Đại học Hà Nội, Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp vẫn giữ 50-60% chỉ tiêu từ điểm thi tốt nghiệp THPT.
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển 80% chỉ tiêu bằng cách kết hợp kết quả học tập, bài kiểm tra kiến thức và phỏng vấn.
Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) xét tuyển thẳng tất cả thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa giành vé dự World Cup 2023.
Hà NộiChưa tính đến xét tuyển kết hợp với các chứng chỉ quốc tế, nhiều đại học sử dụng điểm 3-4 kỳ thi để chọn thí sinh.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển 1.950 sinh viên, trong đó 50% bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Đại học Công nghiệp Hà Nội không tăng chỉ tiêu tuyển sinh dù mở thêm một ngành mới, tuy nhiên trường thêm phương thức xét tuyển.
Hà NộiNăm 2022, Đại học Thủy lợi tuyển sinh tại 37 ngành và nhóm ngành, trong đó có 6 ngành mới, đồng thời bổ sung một phương thức tuyển sinh.
Đại học Kinh tế TP HCM tăng 10% chỉ tiêu so với năm ngoái, trong đó cơ sở chính TP HCM tuyển 6.550, phân hiệu Vĩnh Long tuyển 600.
Hà NộiNhiều đại học dự kiến mở các ngành mới phù hợp thời đại số, đa dạng phương thức xét tuyển theo hướng giảm phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT.
Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tuyển sinh ba phương thức, trong đó xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp chỉ lấy 10-15%, thấp nhất từ trước đến nay.
Năm nay, Đại học Ngoại thương mở thêm ba chương trình mới, liên quan đến chuyển đổi số, đồng thời giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh như năm 2021.
Đại học Luật TP HCM tuyển 2.100 sinh viên với 35% chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, còn lại là phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải cho biết sẽ tổ chức 16 đợt thi đánh giá năng lực năm 2022, bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 8.
Ngoài các trường, khoa trực thuộc, nhiều trường khác phía Bắc dùng kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển đại học năm 2022.
Hà NộiĐại học Bách khoa Hà Nội, Giao thông vận tải hay Đại học Thăng Long dự kiến giảm lệ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp THPT trong tuyển sinh 2022.
Đại học Bách khoa TP HCM dự kiến tuyển hơn 5.000 chỉ tiêu, lần đầu tiên sử dụng phương thức kết hợp các tiêu chí, trong đó có yếu tố hoạt động xã hội.