Sáng nay, 3 đồng xu 200, 1.000 và 5.000 đồng sẽ được đưa vào lưu hành, sau 20 năm tiền kim loại biến mất khỏi đời sống xã hội. Một số người phân vân không biết sử dụng vào mục đích gì khi mà mệnh giá đồng tiền quá nhỏ. Song đa số đều nhìn nhận đây là bước đệm cho hình thức thanh toán tự động sau này.
Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy, in tiền polymer tốn kém gấp đôi nhưng thời gian lưu hành lại cao gấp 3-4 lần so với tiền giấy thông thường. Chất liệu này còn cho phép ứng dụng nhiều kỹ thuật chống giả. Đây là những lý do chính khiến loại tiền nhựa sẽ được đưa vào sử dụng tại Việt Nam, kể từ 17/12 tới.
Bắt đầu từ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán một lượng lớn đôla cho các công ty kinh doanh vàng với tỷ giá chính thức (khoảng 15.700 đồng một USD) để tăng cường nhập khẩu vàng thô, cung ứng cho thị trường trong nước. Động thái này có thể làm cơn sốt vàng và USD hiện nay sớm chấm dứt.