AnhFreya Mangotra (10 tuổi, sống tại Birmingham) đạt 162 điểm trong bài kiểm tra IQ Cattell III B của Mensa, cao hơn 2 điểm so với Albert Einstein và Stephen Hawking.
Wang Pok Lo (15 tuổi, người Anh gốc Hong Kong) nhận bằng thạc sĩ Thống kê Y tế vào đầu tháng 12 và sẽ học tiếp tiến sĩ tại Đại học Edinburgh.
AnhThomas Frith, 16 tuổi, IQ 162 từng bị chẩn đoán mắc hội chứng down khi 20 tuần tuổi, bác sĩ khuyên mẹ em phá thai.
MỹDaniel Liu, 14 tuổi, tác giả của nghiên cứu trên tạp chí Hiệp hội Hóa học Mỹ, là thành viên trẻ nhất phòng thí nghiệm hóa học Melanie Sanford, Đại học Michigan.
Biết đọc và làm toán khi 2 tuổi, Andrew Halliburton (Anh) được kỳ vọng làm những điều phi thường, nhưng lại xin việc tại cửa hàng đồ ăn nhanh.
AnhChị Niki Wickham, 26 tuổi, từng tuyệt vọng vì con trai 5 tuổi thông minh nhưng khó kiểm soát hành vi, hay la hét và xô ngã bạn bè.
Adhara Pérez (8 tuổi, người Mexico) có chỉ số IQ 162, cao hơn IQ của thiên tài Albert Einstein và nhà vật lý Stephen Hawking 2 điểm.
Hà LanĐầu tháng 11, Laurent Simons, 9 tuổi, hoàn thành chương trình Kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven và sẽ là người trẻ nhất thế giới tốt nghiệp đại học.
Mặc dù có thế mạnh tính toán, nghệ thuật..., trẻ tài năng thường gặp vấn đề về cảm xúc và hành vi, ảnh hưởng đến kỹ năng xã hội.
Khác với nhiều phụ huynh, Naomi Aldort không mời giáo viên về dạy cho các con ở những năm đầu đời mà để con được thỏa sức khám phá bản thân.
Khi Eva Veerman (Australia) lên 5 tuổi, em có thể đọc tiểu thuyết dài tập, sáng tác truyện đúng ngữ pháp, dấu câu và làm được bài tập số học lớp 2.
Trẻ tài năng cần rất nhiều sự kích thích trí tuệ. Nếu không nhận đủ từ giáo viên, các em sẽ không chú ý đến bài giảng, tự tìm cách khám phá.
Bà Kristine Barnett, mẹ của thiên tài vật lý Jacob Barnett, tin rằng mỗi đứa trẻ đều là thiên tài và cha mẹ nên để con theo đuổi đam mê.
Con có tài năng vượt trội so với bạn đồng trang lứa, nhưng có thể bạn không nhận ra vì phớt lờ những dấu hiệu.
Để nuôi dưỡng thành công những đứa trẻ tài năng, cha mẹ cần lưu ý đến hai khía cạnh nền tảng, theo trang Raise Smart Kid.
Nữ hoàng cờ vua Judit Polgár cho biết ngay từ khi sinh ra, cô được tham gia vào một dự án giáo dục đặc biệt do chính bố mẹ mình nghiên cứu.
Larnie ở Sydney (Australia) chia sẻ trên Mamamia cách nuôi dạy hai con có IQ nằm trong 1% thế giới, trong đó con gái yêu toán, con trai thích lịch sử.
Trang Britannica liệt kê bảy thần đồng để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử thế giới, trong đó có Wolfgang Amadeus Mozart, Louis Braille, Mary Shelley...
Nhận thấy William hay nhún nhảy mỗi khi nghe nhạc, bố mẹ em đầu tư cây đàn 20.000 USD cho con, dù bị nhiều người nghĩ là điên rồ.
Được giáo dục tại nhà, Schlitz tăng tốc dựa theo năng lực, nhờ đó tốt nghiệp trung học ở tuổi 13 và sắp hoàn thành chương trình đại học.