Kate Winter, sống tại Chappaqua, Mỹ, thường dạy ba con lần lượt 13, 11 và 4 tuổi dọn giường đầu tiên, sau đó mới dọn những thứ khác trong nhà.
Nhiệt độ và tâm lý có mối liên hệ gần gũi nên bạn có thể tăng nhiệt điều hòa, cho trẻ ăn súp nếu muốn an ủi trẻ mà không cần nói.
Để xoa dịu sự lo lắng của con khi tiếp xúc người mới, bạn nên giới thiệu về người con sắp được gặp, ở bên để trẻ an tâm.
Khi trẻ làm sai, bạn cần để trẻ đối diện vấn đề, hiểu hậu quả vừa gây ra để khắc phục bằng hành động thay vì chỉ bắt xin lỗi miệng.
Trước khi tắt đèn, phụ huynh nên bảo trẻ nhắm mắt, đếm từ một đến mười để dần thích nghi với bóng tối, đẩy lùi cảm giác sợ hãi.
Khi trẻ bị bệnh nhiều hơn 10 lần một năm, trở thành kẻ bắt nạt hoặc cảm thấy sợ hãi giáo viên, bạn cần tìm hiểu chứ không nên bỏ qua.
Ngoài việc bổ sung dinh dưỡng và tiêm phòng đầy đủ, chuyên gia khuyên bố mẹ phải tham quan trước trường học và tập cho con cảm giác xa người thân.
Nhiều giáo viên tại Singapore cho rằng, cha mẹ cần tránh định kiến giới và nên nói cùng "ngôn ngữ sư phạm" với thầy cô để nuôi dạy trẻ tốt hơn.
Ngoài sơ cứu và hô hấp nhân tạo, tùy vào lứa tuổi học sinh, nhà trường nên dạy các em bơi lội, tự vệ và quản lý tài chính cá nhân.
Để rèn luyện tính gọn gàng cho con, bạn nên để con có không gian riêng, kết hợp các quy tắc và tránh đặt giới hạn thời gian cho việc thay đổi.
Khi bạn đang vội nhưng con chưa muốn đi, hãy nói "Con muốn rời đi bây giờ hay 10 phút nữa?" để cảnh báo thời gian sắp hết.
Bố mẹ cần làm gương bởi không thể yêu cầu trẻ quan tâm người khác trong khi chính người lớn lại phớt lờ cảm xúc của trẻ.
Do còn nhỏ và thiếu kinh nghiệm, trẻ không biết kiểm soát sự giận dữ, cha mẹ cần dạy con cư xử thế nào là phù hợp và thế nào là sai trái. Bạn có thể áp dụng những lời khuyên sau khi phát hiện con bắt đầu chửi bậy: