Nga điều phi đội máy bay ném bom chiến lược đến Syria để tăng gấp đôi số lần xuất kích, cho phép không kích chính xác phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở sâu trong lãnh thổ nước này.
Tàu chiến của hải quân Nga ở Địa Trung Hải hôm nay phóng tên lửa hành trình, cùng với máy bay ném bom tầm xa tấn công Raqqa, thành trì phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ phe đối lập Syria trong cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo.
Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga trao đổi hơn 30 phút, đồng ý về tiến trình chính trị Syria, nhưng dường như chưa thống nhất về cách thức truy đuổi IS.
Các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng tuyên bố chúng sẽ làm cho nước Nga đổ máy, để trả thù các cuộc không kích của Nga ở Syria.
Tranh thủ tình hình kinh tế khó khăn tại Nga, IS đang đẩy mạnh việc lôi kéo, dụ dỗ các thanh niên Hồi giáo từ các nước cộng hòa trực thuộc tham gia hàng ngũ nhóm này.
Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo nước này tấn công 448 mục tiêu khủng bố ở Syria trong vòng ba ngày trước đó.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua khẳng định chiến dịch không kích ở Syria cho thấy khả năng và mức độ sẵn sàng chiến đấu ngày càng tăng của quân đội nước này.
Khi chính quyền Nga liên tục đăng lên mạng các video rõ nét và đẹp mắt về hoạt động quân sự tại Syria, giới trẻ nước này ngày càng thể hiện nhiều sự ủng hộ với chiến dịch.
Không quân Nga thực hiện 81 đợt xuất kích, nhằm vào 263 mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria trong hai ngày qua.
Mi-24, trực thăng có biệt danh "cá sấu" hoặc "xe tăng bay" được trang bị nhiều vũ khí hạng nặng nhằm hạ kẻ thù ở khoảng cách gần, bảo vệ máy bay chiến đấu và ném bom của Nga khi chúng cất và hạ cánh.
Nga điều các hệ thống tên lửa tới Syria nhằm bảo vệ binh sĩ đang tham gia chiến dịch không kích ở nước này khỏi những đợt tấn công tiềm ẩn.
Mỹ tố chiến dịch không kích của Nga ở Syria khiến cuộc xung đột tại nước này "thêm tồi tệ một cách nguy hiểm" và Moscow muốn củng cố chính quyền tổng thống Syria hơn là tấn công phiến quân Hồi giáo.
Chiến đấu cơ Nga lần đầu không kích các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo nhờ thông tin do một nhóm đối lập Syria cung cấp.
Các phi công chiến đấu cơ Nga và Mỹ hôm qua liên lạc trực tiếp với nhau trên bầu trời Syria, thực hiện thành công chuỗi hành động tránh tai nạn trong lúc triển khai hai chiến dịch không kích riêng rẽ.
Không quân Nga hôm nay sử dụng hai quả bom xuyên bê tông BETAB-500 tấn công các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo ở Syria.
Nga xác nhận cuộc tấn công diễn ra gần khu vực được UNESCO công nhận là di sản thế giới và cho biết các máy bay ném bom trúng 237 mục tiêu ở Syria trong hai ngày qua.
Không quân Nga đã thực hiện gần 1.400 lần xuất kích ở Syria kể từ khi bắt đầu chiến dịch và phá huỷ hơn 1.600 mục tiêu khủng bố trong một tháng.
Các nhà ngoại giao từ 17 nước và Liên Hợp Quốc cùng Liên minh châu Âu đang họp mặt tại Vienna để tìm cách chấm dứt chiến tranh kéo dài suốt 4 năm rưỡi ở Syria.
Dù kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, Nga vẫn đủ tiềm lực tài chính để duy trì chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria trong thời gian dài.