Máy bay Su-34 của Nga lần đầu tiên mang theo tên lửa không đối không khi thực hiện nhiệm vụ ở Syria, với mục đích phòng vệ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp của Pháp Francois Hollande nhất trí trao đổi các dữ liệu tình báo về Nhà nước Hồi giáo (IS) nhằm tăng cường hiệu quả của các chiến dịch không kích ở Syria.
Không quân Nga đang mở chiến dịch oanh tạc dữ dội xuống khu vực phiến quân nổi dậy chiếm đóng ở tỉnh Latakia, gần nơi máy bay Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi.
Xe của các phóng viên Nga bị trúng một tên lửa chống tăng Syria khi đang tác nghiệp.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chiến đấu cơ F-16 của nước này bắn rơi máy bay Su-24 của Nga vì vi phạm không phận, trong khi Moscow khẳng định chiến đấu cơ bay ở không phận Syria.
Nga tấn công dữ dội vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ và xe chở nhiên liệu của IS.
Trong tổng số 141 lần xuất kích, máy bay Nga ném bom trúng 472 mục tiêu ở Syria hồi cuối tuần qua.
Hành động của Mỹ ở Trung Đông giúp Nhà nước Hồi giáo tăng cường sức ảnh hưởng, theo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
Lực lượng Nga phá hủy nhiều cơ sở lọc dầu và xe chở dầu do IS kiểm soát, cắt giảm mạnh nguồn thu của nhóm cực đoan.
Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong việc giải cứu con tin bị IS giữ, nhưng nỗ lực này bị cản trở bởi các cuộc không kích của Nga và Pháp vào nhóm khủng bố.
Từng bị gây sức ép từ nhiều phía một năm trước, ông Putin giờ đây trở thành người ai cũng muốn gặp.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua triệu đại sứ Nga, cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng", sau khi máy bay Nga ném bom lãnh thổ Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Lebanon đóng cửa không phận trong ba ngày, trong bối cảnh hải quân Nga tập trận ở Địa Trung Hải, dấu hiệu cho thấy Nga có thể sắp tung đợt tấn công mới vào IS.
Nhiều câu nói đanh thép của Tổng thống Putin đã trở thành biểu tượng về lập trường không khoan nhượng trước khủng bố.
Những dòng chữ "Vì Paris", "Vì nhân dân chúng ta", được viết bằng bút đen lên những quả bom không quân Nga dội xuống Syria, tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo (IS).
Quân đội Nga phóng tên lửa hành trình từ biển Caspian và Địa Trung Hải nhằm vào các vị trí của Nhà nước Hồi giáo tại Syria, trong đó có một đợt tấn công diệt hơn 600 phiến quân ở tỉnh miền đông Deir Ezzor.
Máy bay Nga tiêu diệt ba chỉ huy chiến trường và phóng tên lửa hành trình phá hủy xưởng sản xuất thuốc nổ của IS tại Syria.
Huy động tới 25 máy bay ném bom hạng nặng cùng tham gia một chiến dịch tấn công Nhà nước Hồi giáo, Moscow đang cho thấy sức mạnh áp đảo cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga.
Hàng chục gia đình chiến binh và chỉ huy phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt đầu bỏ chạy sang Iraq sau các cuộc không kích dữ dội của Pháp.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua ra lệnh cho hải quân Nga ở Địa Trung Hải thiết lập liên lạc với các đối tác Pháp và cùng hành động "như đồng minh" trong chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo tại Syria.