Suốt hàng chục năm qua, thay vì đầu tư cho cơ sở hạ tầng, Triều Tiên đổ rất nhiều tiền vào các hoạt động quân sự.
Toàn bộ hoạt động kinh tế của Hunchun, từ dòng chảy dầu mỏ, than đá, hải sản đến lao động phổ thông đều sụt giảm mạnh vì thương mại với Trung Quốc gián đoạn.
Triều Tiên luôn ngờ vực thế giới và đây chính là rào cản lớn với đầu tư nước ngoài, bất chấp những lợi thế về vị trí và nhân lực.
Sự tù mù về Triều Tiên khiến các nhà kinh tế phải ước tính dựa trên cả ảnh chụp vệ tinh, ảnh nhiệt và cả hệ thống tình báo.
Ngoại trưởng Mỹ - Mike Pompeo cho biết họ sẽ giúp Triều Tiên tái thiết nền kinh tế nếu nước này đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Người Triều Tiên đang được tiếp cận nhiều hơn với văn hóa phương Tây, với hàng hóa và cơ hội kinh doanh tốt hơn.
Thu nhập bình quân của người dân nước này tăng nhẹ trong năm 2016, số người dùng di động cũng lên kỷ lục.
Kim ngạch xuất khẩu từ Trung Quốc sang Triều Tiên trong 9 tháng đầu năm nay tăng 20,9% so với cùng kỳ 2016.
Quy định thoáng và vị thế trung tâm tài chính, thương mại lớn trong khu vực đã biến Hong Kong thành điểm đến lý tưởng của tiền Triều Tiên.
Các lệnh trừng phạt nhằm vào Chính phủ Triều Tiên, nhưng lại ảnh hưởng lên cuộc sống và công việc của dân thường hai nước.
Lệnh cấm vận mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên Triều Tiên đã thắt chặt nguồn cung nhiên liệu của nước này.
Bất chấp các lệnh trừng phạt, Triều Tiên là một trong những nước xuất khẩu vũ khí hạng nhẹ bất hợp pháp hàng đầu thế giới.
Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc cho rằng các nước đã thực thi lỏng lẻo lệnh trừng phạt và Triều Tiên cũng dùng nhiều cách để lách luật.
Giới phân tích nhận định Tổng thống Donald Trump có rất ít cơ hội trong việc thuyết phục Nga và Trung Quốc cắt đứt nguồn cung dầu cho Triều Tiên.
Giới chuyên gia cho rằng lệnh trừng phạt chỉ khiến Triều Tiên nghĩ ra nhiều cách sáng tạo hơn để làm kinh doanh.
Quốc gia này đã bị cấm vận với hàng loạt ngành công nghiệp chủ chốt, nhưng giới chuyên gia cho rằng họ còn nhiều nguồn thu khác.
Chương trình hạt nhân của Triều Tiên không chỉ mang ý nghĩa phô diễn sức mạnh, mà còn giúp nước này nhận về hàng tỷ USD.
Để ngăn nước láng giềng có tiền cho chương trình vũ khí, Trung Quốc có thể ra chính sách đánh vào bốn lĩnh vực thiết yếu của Triều Tiên.
Kim ngạch thương mại nửa đầu năm giữa hai nước tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giới chức Trung Quốc hôm nay cho biết.
Người Triều Tiên ngày càng ít tìm mua hàng Trung Quốc, vì họ cho rằng sản phẩm từ nước này kém chất lượng.