Là điểm đến mơ ước của người mê trượt tuyết nước ngoài vì giá rẻ, song khu nghỉ dưỡng cao cấp Masikryong lại rất khó tiếp cận bởi chính sách của Triều Tiên.
Bị phong tỏa các đường bay quốc tế, hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên đang mở rộng kinh doanh thuốc lá, rượu ngoại, nước ngọt và thậm chí là mở cây xăng, hãng taxi để có thêm nguồn thu.
Air China sẽ cho hoạt động trở lại đường bay Bắc Kinh - Bình Nhưỡng từ đầu tháng sau, với tần suất 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần.
Giới doanh nhân khẳng định họ vẫn có lãi, song cũng phải chịu rất nhiều rủi ro khi đầu tư ở Triều Tiên do các lệnh trừng phạt, cơ sở hạ tầng xuống cấp hay hệ thống viễn thông biệt lập.
Dù nghèo đói vẫn còn tràn lan tại quốc gia bí ẩn này, thủ đô Bình Nhưỡng vẫn có những dấu hiệu của sự giàu sang.
Dù không công nhận, nhưng chính quyền Triều Tiên cũng đang cởi mở hơn đối với các hoạt động kinh tế mang tính chất thị trường.
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được đánh giá sẽ chịu nhiều rủi ro kinh tế trước những căng thẳng gần đây trên bán đảo Triều Tiên.
Bắc Kinh có thể gây sức ép kinh tế rất lớn lên Bình Nhưỡng, tuy nhiên đó là điều Trung Quốc lưỡng lự vì trừng phạt Triều Tiên có hại hơn nhiều so với không làm gì.
Triều Tiên không công bố số liệu chính thức về nền kinh tế nước này. Vì thế, mọi con số về họ đều chỉ là ước đoán.
Air China vừa tuyên bố ngừng các tuyến giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng từ tuần sau.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Trung Quốc hôm nay thông báo thương mại của nước này với Triều Tiên đã tăng lên trong quý I.
Khách sạn Koryo đã mở cửa trở lại sau thời gian sửa chữa để hiện đại hóa phong cách từ thập niên 80.