Khi cuộc sống tạm ổn, bạn nên nghĩ đến hưởng thụ và ước mơ về chiếc xe hơi không nên "hoãn" lại nữa.
Cứ cố gắng đầu tư, tích lũy cả đời thì khi nhắm mắt xuôi tay cũng không mang theo được.
Giá nhà sẽ tăng rất nhanh trong khi xe thì có thể giảm giá, vì vậy nên mua nhà trước khi mua xe.
Hội nhập cuộc sống văn minh, người trẻ có khả năng nên thuê nhà để ở và dành tiền mua xe hơi trước.
Người chưa có điều kiện cần cái xe để kiếm sống, người dư dả thì cần ôtô để hưởng thụ.
Mua xe gì còn tùy vào hoàn cảnh, mục đích sử dụng của mỗi cá nhân và phải người trong cuộc mới hiểu.
Mỗi người có một đam mê, cá nhân tôi thấy mê xe còn thú vị và đỡ tốn kém hơn nhiều thú vui khác.
Là phụ nữ, tôi cũng mê xe hơi như nam giới, tôi ghét phải đi xe máy ra nắng và cũng ghét đi taxi.
Khát khao sở hữu một chiếc xe là cảm giác của hầu hết những người mới học lái xe từng trải qua.
Cảm giác thật khó tả, vài ngày nữa thôi là gia đình tôi cũng sẽ lăn bánh chiếc xe đầu tiên.
Muốn mua xe thì mua liền tay, đôi khi "hay không bằng hên", đừng nghe các "thánh" phán.