Chiều 29/5, Thủ tướng sẽ đăng đàn giải trình băn khoăn của các đại biểu, trước khi Quốc hội ấn nút thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và một số tỉnh.
> 'Chính phủ sẽ giải trình băn khoăn về mở rộng Hà Nội'
"Một đại biểu nói, nếu không thông qua Nghị quyết mở rộng Hà Nội tại kỳ họp này thì sẽ thành một quy hoạch "treo" khổng lồ. Tôi nghĩ đó là ý kiến xác đáng", Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, chiều 22/5.
> Lùi ngày thông qua nghị quyết mở rộng Hà Nội
Sáng 22/5, thay mặt Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Uông Chu Lưu đã xin phép Quốc hội cho lùi thời gian xem xét thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội và một số tỉnh vào cuối kỳ họp.
> Các bộ trưởng lên tiếng về mở rộng Hà Nội
Hơn 30 đại biểu, trong đó có 6 thành viên Chính phủ đã đồng loạt đăng đàn thảo luận về Đề án mở rộng Hà Nội khiến phiên họp Quốc hội trở nên sôi động nhất kể từ đầu kỳ họp.
> 'Đề án này không bất ngờ'/ Ông Võ Văn Kiệt góp ý về việc mở rộng Hà Nội
"Xin hãy cẩn trọng trước khi quyết định việc mở rộng Hà Nội; Chính phủ cần chuẩn bị chu đáo, để khi Quốc hội thông qua nghị quyết thì được mọi tầng lớp nhân dân đồng thuận", đó là ý kiến của nhiều đại biểu khi thảo luận ở tổ về mở rộng thủ đô Hà Nội, sáng 14/5.
> Đề án mở rộng Hà Nội chưa thuyết phục
"Việc xây dựng và phát triển thủ đô tiên tiến, hiện đại sao nhất thiết phải mở rộng? Nếu mở rộng thì nên theo hướng nào? Còn có phương án nào khác?", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận đặt hàng loạt câu hỏi khi trình bày báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh địa giới Hà Nội chiều 13/5.
> 'Chính phủ vội vàng trong việc trình đề án mở rộng Hà Nội'/ Ông Võ Văn Kiệt: 'Không được phép đưa thủ đô làm nơi thí nghiệm'
"Không thể dùng lệnh hành chính để quyết những vấn đề đời sống. Đề án chưa chuẩn bị kỹ, nhiều lập luận không chuẩn xác", Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội thanh thiếu niên Nguyễn Minh Thuyết trao đổi với VnExpress về đề án mở rộng Hà Nội.
> Ông Võ Văn Kiệt: 'Không được phép đưa thủ đô làm nơi thí nghiệm'
Sáng 7/5, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, việc mở rộng Hà Nội đã có chủ trương từ năm 2000. Do chưa đến giai đoạn trình Quốc hội nên Chính phủ chưa thông tin rộng rãi, có thể tạo cảm giác gấp gáp. Sau khi hợp nhất, không nhất thiết lãnh đạo Hà Nội hiện nay sẽ làm cấp trưởng thủ đô mới.
> Ông Võ Văn Kiệt: 'Không được phép đưa thủ đô làm nơi thí nghiệm'
"Thay vì chứng minh bằng đồ án, Bộ Xây dựng chỉ mới trình bày với Thủ tướng một ý tưởng. Một ý tưởng đưa ra ở mức độ cảm tính", nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có bài viết bày tỏ quan điểm về đề án mở rộng thủ đô Hà Nội.
Sáng 19/4, trao đổi với VnExpress, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, thành phố sẽ thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhằm siết chặt quản lý, kinh doanh tài sản công. Sau khi mở rộng Hà Nội, hợp nhất các sở ngành... trụ sở, xe công dôi dư sẽ giao công ty này kinh doanh, đấu giá.
> Năm 2009 hợp nhất bộ máy hành chính Hà Nội
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tây gửi Bộ Xây dựng, toàn bộ đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh sẽ không phải điều chỉnh lại khi sáp nhập thủ đô. Các dự án này đã được thẩm tra kỹ, không có tình trạng cấp đất "tháo khoán".
> Công chức Hà Tây lo ngại chỉ làm 'phó' khi về thủ đô/ Ngày 23/5 Quốc hội thông qua nghị quyết mở rộng Hà Nội
Quốc hội sẽ dành nửa ngày thảo luận ở tổ và nửa ngày thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và một số tỉnh. Dự kiến chiều 23/5, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về vấn đề này.
> Năm 2009 sáp nhập địa giới, bộ máy hành chính Hà Nội/ Hơn 10.000 đồng bào Mường sẽ mang hộ khẩu Hà Nội
Sáng nay, HĐND Hà Tây đã bỏ phiếu tán thành chủ trương sáp nhập 2.200 km2 và 2,5 triệu dân về Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ý lo ngại sáp nhập bộ máy, sắp xếp lại nhân sự, họ sẽ bị "lép vế" so với công chức Hà Nội hiện nay.
> Năm 2009 sáp nhập địa giới, bộ máy hành chính Hà Nội
Sáng 28/3, HĐND tỉnh Hòa Bình đã họp bất thường, bỏ phiếu tán thành việc sáp nhập 4 xã thuộc huyện Lương Sơn - trọng điểm du lịch của tỉnh vào Hà Nội.
> Người và đất 'nóng' cùng đề án mở rộng thủ đô/ Người Mường thấp thỏm chờ ngày về Hà Nội
Trao đổi với VnExpress chiều 27/3, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, theo dự thảo trình Quốc hội, ngay năm 2009, bộ máy hành chính Hà Nội sau khi mở rộng bắt đầu hoạt động. Số lượng Phó chủ tịch thành phố, Phó giám đốc Sở có thể nhiều hơn quy định.
> Hà Nội thông qua phương án mở rộng thủ đô / Hà Tây không băn khoăn trước đề xuất sáp nhập
Sáng nay, tại phiên họp bất thường, HĐND Hà Nội đã bỏ phiếu tán thành phương án mở rộng địa giới hành chính thủ đô với diện tích hơn 3.300 km2, dân số 6 triệu người.
> Trình Quốc hội quy hoạch Hà Nội 'trùm' Hà Tây/ HĐND Vĩnh Phúc đồng ý đề án sáp nhập Hà Nội
Bốn xã của huyện Lương Sơn (Hòa Bình) theo đề xuất sáp nhập vào Hà Nội có tới 14.000 người dân tộc Mường. Niềm vui được về thủ đô xen lẫn băn khoăn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điện lưới quốc gia còn là điều khá xa xỉ.
> Người và đất 'nóng' cùng đề án mở rộng thủ đô
2 ngày trước phiên họp bất thường của HĐND Hà Nội (27/3), nhiều đại biểu băn khoăn khi phương án sáp nhập khiến diện tích Hà Nội lớn gấp 3 lần hiện nay, với 29 quận, huyện. Thủ đô sẽ phải đối mặt với bài toán quy hoạch đô thị, nguy cơ tăng dân nghèo, tệ nạn xã hội.
> HĐND Vĩnh Phúc đồng ý đề án sáp nhập Hà Nội/ Hà Tây không băn khoăn trước đề xuất sáp nhập
Sáng nay, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã họp phiên bất thường, bỏ phiếu tán thành chủ trương sáp nhập huyện Mê Linh của tỉnh này vào thủ đô. Tuần sau, HĐND Hà Nội cũng sẽ nhóm họp.
> Đề án mở rộng Hà Nội sẽ được Quốc hội bàn trong tháng 4/ Hà Tây không băn khoăn trước đề xuất sáp nhập
Vài tháng nay, người dân huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã quen với hình ảnh những chiếc xe hơi sang trọng biển Hà Nội ngược xuôi về đây hỏi mua nhà, đất. Hai chữ "Hà Nội" xuất hiện trong hầu hết câu chuyện thường ngày của người dân.
> Việc mở rộng Hà Nội sẽ được Quốc hội bàn trong tháng 4/ Đất Hà Nội chững, Hà Tây rao giá 'suông'