Nhập khẩu bánh mỳ, hoa quả, thịt, cá của nước này giảm hơn 90% trong nửa đầu năm nay khi khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng.
Giới chuyên gia cho rằng nước này sẽ không đủ tiền thanh toán trong vòng 2 năm tới và vỡ nợ năm 2017.
Venezuela sẽ chuyển dầu sang Jamaica, để đổi lấy hàng hóa như thực phẩm, thuốc men, công cụ làm nông và vật liệu xây dựng.
Khủng hoảng kinh tế trầm trọng khiến người dân nước này phải sống thiếu bột mỳ, sữa, giấy vệ sinh... nhiều tuần, cho đến khi được sang Colombia mua sắm.
Giới lãnh đạo nước này cho rằng chính Lorenzo Mendoza và tập đoàn Empresas Polar của ông đã gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng trong nước.
Đã 5 tháng nay, Alejandro Martinez không thể đến nhà máy, vì sợ bị nhóm côn đồ giết hoặc bắt cóc.
Lufthansa (Đức) đã tuyên bố ngừng các tuyến bay đến quốc gia Caribe này do điều kiện kinh tế khó khăn và gặp rắc rối khi đổi tiền sang USD.
Dự trữ vàng của Venezuela đã xuống thấp kỷ lục sau khi bán 1,7 tỷ USD kim loại quý trong quý I để trả nợ.
Nếu khách nước ngoài chẳng may dùng thẻ tín dụng để mua đồ tại Venezuela, họ sẽ phải giật mình với mức giá còn đắt đỏ hơn cả Tokyo hay Zurich.
Coca-Cola FEMSA - công ty phụ trách khu vực Mỹ Latin của Coca-Cola cho biết họ chưa có kế hoạch đóng cửa văn phòng hay rút khỏi Venezuela, song phải dừng sản xuất tại đây.
Tỷ lệ thất nghiệp 17%, lạm phát gần 500%, điện - nước - nhu yếu phẩm đều thiếu hụt đang khiến Venezuela ngày càng kiệt quệ.