Tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 1,2% trong nửa đầu năm nay, khiến lợi nhuận riêng lẻ của Agribank giảm hơn 10% về 6.761 tỷ đồng.
Lãi chuyển nhượng vốn góp giúp Quốc Cường Gia Lai báo lãi hơn 30 tỷ đồng, gấp sáu lần cùng kỳ dù doanh thu các mảng cốt lõi đều giảm.
Máy bay nằm dài chờ là cảnh hiếm thấy ở Tân Sơn Nhất. Việc một quý có thể lỗ bằng lợi nhuận làm ra cả năm cũng là điều các hãng bay chưa từng nghĩ tới.
Bức tranh lợi nhuận nhóm đầu đa sắc hơn khi có doanh nghiệp tăng lãi đột biến như Vinhomes và giảm mạnh như PV GAS hay Vietcombank.
Tiêu thụ sản phẩm chậm lại vì trường học đóng cửa khiến lần đầu sau 10 năm niêm yết, Thiên Long báo lỗ gần 20 tỷ đồng trong quý I.
Giá dầu giảm 60% so với cuối 2019 cùng tác động từ Covid-19 khiến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu thua lỗ hàng nghìn tỷ.
Vietravel - công ty lữ hành với tổng tài sản hơn 1.900 tỷ đồng chịu lỗ hơn 41 tỷ quý I, gần bằng lợi nhuận làm ra cả năm 2019.
Do ảnh hưởng kép của Covid-19 và Nghị định 100, công ty mẹ của bia Hà Nội và Trúc Bạch lần đầu tiên báo lỗ trăm tỷ đồng sau chục năm.
Một nửa số ngân hàng trong top 10 giảm lãi so với cùng kỳ năm ngoái do mạnh tay trích lập dự phòng, dẫn tới bảng xếp hạng có sự xáo trộn lớn.
Chỉ trong 3 tháng đầu năm, Covid-19 để lại cho Vietnam Airlines khoản lỗ 2.600 tỷ đồng, cao hơn lợi nhuận sau thuế của họ cả năm 2019.
Do tăng trích lập dự phòng và chi phí hoạt động, lợi nhuận quý I của BIDV giảm gần 30% và rơi khỏi top 5 nhà băng có lãi cao nhất.
Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II niên độ 2019-2020 đạt 200 tỷ, tăng gần bốn lần so với cùng kỳ.
Số công ty chứng khoán giảm lãi hoặc thua lỗ trong quý I áp đảo so với những đơn vị duy trì được tăng trưởng.
Dịch bệnh khiến lợi nhuận sau thuế quý đầu năm của Vinasun âm gần 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 32 tỷ.
Lợi nhuận Dược Hậu Giang tăng gần 30% trong quý I nhờ tiêu thụ thuốc nhiều trong mùa dịch, đặc biệt là các sản phẩm tăng sức đề kháng.
Chi phí dự phòng rủi ro tăng cao khiến lãi trước thuế của Vietcombank quý I giảm 11% xuống 5.223 tỷ đồng.
Lợi nhuận của Suất ăn Hàng không Nội Bài quý I giảm từ 13 tỷ xuống còn 1 tỷ đồng khi các hãng bay cắt và hủy chuyến vì Covid-19.
Lợi nhuận ba tháng đầu năm của ngân hàng mẹ Sacombank giảm hơn chục phần trăm về dưới 1.000 tỷ đồng, do chi phí hoạt động tăng.
Rơi vào mùa thấp điểm du lịch, cộng với dịch bệnh bùng phát khiến chủ casino Royal Halong tiếp tục lỗ gần 33 tỷ đồng trong quý I.
Doanh thu và lợi nhuận của FPT trong quý I tăng 17-19% do chưa bị Covid-19 tác động mạnh.