Hầu hết các mảng dịch vụ của FPT đều duy trì tốc độc tăng trưởng đều đặn. Trong đó, lĩnh vực phát triển phần mềm cho thị trường nội địa tăng mạnh nhất với 76% so với cùng kỳ năm trước.
Quý I, doanh thu Bảo Việt cũng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 3.800 tỷ đồng trong khi lĩnh vực tài chính có phần sa sút do lãi suất giảm.
Dù chi phí bán hàng tăng mạnh và lợi nhuận khác giảm đáng kể, quý I, Quốc Cường Gia Lai vẫn báo lãi 1,1 tỷ đồng nhờ doanh thu tăng hơn 35% và khoản thuế thu nhập hoãn lại gần 1,3 tỷ đồng.
Quý I, Masan lãi sau thuế hơn 35 tỷ đồng, giảm trên 90% so với cùng kỳ năm 2012. Đây cũng là mức lãi thấp nhất tính theo quý của tập đoàn này kể từ khi chính thức niêm yết vào năm 2009.
Dù chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp bị đội lên, nhưng với mức doanh thu tăng 40%, lợi nhuận sau thuế của Traphaco vẫn đạt gần 39 tỷ đồng.
Doanh nghiệp hiện có trên 5.600 tỷ đồng tiền vốn, với nợ ngắn hạn chiếm 40% còn vốn chủ sở hữu bằng khoảng 30%.
Lỗ gần 25 tỷ đồng, nhưng nhờ khoản thuế thu nhập hoãn lại trên 28 tỷ đồng, nên quý I, Tân Tạo vẫn có lãi sau thuế bằng 40% so với cùng kỳ năm 2012.
Doanh thu thuần vọt gần 35% kéo lợi nhuận sau thuế của PVDrilling tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.