Chưa tính tiền ăn, xe đưa đón và sách giáo khoa, học phí bậc tiểu học năm học 2020-2021 nhiều trường quốc tế tại TP HCM ở ngưỡng 200-550 triệu đồng.
Năm học 2020-2021, học phí bậc THCS trường Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS) là 646 triệu đồng, bậc THPT gần 700 triệu đồng.
Học phí mỗi tháng của học sinh tiểu học trường FPT là 6,4 triệu đồng, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy 7 triệu, trường Marie Curie 5,5-7 triệu đồng.
Trong 10 trường quốc tế công bố học phí tiểu học, trường Quốc tế đa cấp Anh - Hà Nội thu cao nhất, 650 triệu đồng một năm; kế đó là UNIS 559 triệu đồng.
Học phí đối với học sinh nhà trẻ, mẫu giáo ở khu vực thành thị thuộc Hải Phòng đang ở mức cao nhất - 203.000 đồng mỗi tháng.
Học phí mầm non, THPT được đề xuất tăng cao nhất 65.000 đồng mỗi tháng với khu vực thành thị, thấp nhất 5.000 đồng với vùng nông thôn.
Năm học 2019-2020, học phí lớp 6 trường Quốc tế Nam Sài Gòn hơn 548 triệu đồng mỗi năm, trường Quốc tế Mỹ khoảng 523 triệu.
Chưa tính phí bán trú, đưa đón, học tiếng Anh... nhiều trường quốc tế ở Sài Gòn đang có mức học phí 300-500 triệu đồng mỗi năm.
Riêng học phí, học sinh lớp 1 trường công lập phải nộp 1,4 triệu đồng mỗi năm, trong khi có trường quốc tế là 400-500 triệu đồng.
Học sinh lớp 10 trường THPT FPT phải đóng học phí 5 triệu đồng/tháng, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ 5,1 đến 12 triệu tùy mô hình lớp học.
Trường Nguyễn Tất Thành thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội thu học phí một tháng là 2,4 triệu, trường Khoa học giáo dục là 3,2 triệu đồng.
Năm học 2019-2020, học phí cho học sinh lớp 10 trường UNIS là hơn 642 triệu đồng, trường Quốc tế Hà Nội 564 triệu đồng.
Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội nộp học phí 3 triệu đồng mỗi tháng, trường FPT là 4,5 triệu đồng.
Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội có học phí lên tới hơn 560 triệu đồng. Ít nhất 12 trường khác có mức học phí hơn 100 triệu đồng.