Vatican có truyền thống phá hủy nhẫn Ngư phủ, chiếc nhẫn biểu tượng quyền lực, để ngăn nguy cơ giả mạo văn kiện và đánh dấu việc kết thúc triều đại khi Giáo hoàng qua đời.
Hơn 7,5 triệu người Công giáo Việt Nam sẽ tham dự hai Thánh lễ, hiệp ý cùng Giáo hội cầu nguyện cho linh hồn Giáo hoàng Phanxicô (Francis).
Giáo hoàng Francis đã đưa ra nhiều tuyên bố đáng nhớ trong 12 năm lãnh đạo Tòa thánh Vatican, thể hiện quan điểm và sự độ lượng của ông về một số vấn đề lớn.
Vatican cho biết trước khi qua đời, Giáo hoàng Francis bày tỏ biết ơn và ra dấu vĩnh biệt người trợ lý thường chăm sóc sức khỏe của ông.
Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, một trong 4 đại vương cung thánh đường của Giáo phận Rome, sẽ là nơi Giáo hoàng Francis an nghỉ.
Giáo hoàng Francis từ lâu bày tỏ mong muốn được an nghỉ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, nơi ông thường lui tới cầu nguyện suốt nhiệm kỳ.
Khi đến Vatican, Phó tổng thống Mỹ Vance không nghĩ mình có thể gặp được Giáo hoàng, nhưng mong muốn của ông đã bất ngờ trở thành hiện thực.
Lễ tang của Giáo hoàng Francis sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tại quảng trường trước Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican.
Vatican công bố hình ảnh và video di hài Giáo hoàng Francis nằm trong quan tài mở được quàn tại nhà nguyện của Nhà thánh Marta, nơi ông qua đời.
Giáo hoàng Francis đã cố gắng giúp Giáo hội trở nên hòa nhập và cởi mở hơn, nhưng tương lai di sản này hoàn toàn phụ thuộc vào lãnh đạo mới của Vatican.
Sau khi nhậm chức, Giáo hoàng Francis từ chối đi đôi hài đỏ biểu tượng cho quyền uy, mà tiếp tục sử dụng đôi giày đen cũ được sửa lại.
RomeTín đồ hành hương, du khách đến Vatican dịp lễ Phục sinh cho biết đã bị sốc trước tin Giáo hoàng Francis I qua đời nhưng cũng tin rằng ngài đã lên thiên đàng.
Giáo hoàng Francis ban phước cho các tín đồ, kêu gọi hòa bình khắp thế giới, tiếp lãnh đạo nước ngoài và làm việc cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời.
Vatican công bố di nguyện của Giáo hoàng Francis được viết từ năm 2022, trong đó ông mong muốn được chôn cất trong "ngôi mộ đơn giản" tại Rome.
Chủ tịch nước, Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao gửi điện chia buồn đến các lãnh đạo tại Tòa Thánh Vatican, sau khi Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88.
Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis qua đời sau khi bị đột quỵ và ngưng tim, hưởng thọ 88 tuổi.
Tòa thánh Vatican hoãn ngày công bố vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ thiên niên kỷ vì Giáo hoàng Francis vừa qua đời.
Lịch trình tham quan Rome của du khách không bị ảnh hưởng khi Giáo hoàng qua đời, nhưng các viện bảo tàng Vatican và nhà nguyện Sistine sẽ đóng cửa.
Từ con trai một gia đình nhập cư đến lãnh đạo Tòa Thánh, Giáo hoàng Francis gần như dành trọn đời mình đấu tranh cho người nghèo và hòa bình nhân loại.
Đông đảo tín đồ đã tới các địa điểm tôn giáo để cầu nguyện và tưởng nhớ Giáo hoàng Francis, người vừa qua đời ở tuổi 88.